Huyện Tứ Kỳ
-
Mỗi dịp tháng 10 âm lịch, người nông dân sinh sống ven đê sông Thái Bình (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) lại mất ăn, mất ngủ để thu lượm lộc trời. Đó là loài rươi, loài sinh vật thân mềm được nhiều thực khách săn đón như một đặc sản từ thiên nhiên.
-
Ngày hội toàn dân đi bầu cử sắp diễn ra đúng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để bảo đảm triển khai bầu cử đúng tiến độ, đồng thời tuyệt đối an toàn trước đại dịch, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp tích cực.
-
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Hải Dương, hàng chục nghìn tấn rau, củ, quả, gà, vịt, trứng... đang bị ùn ứ. Đặc biệt là sau khi một số tỉnh, thành phố giáp ranh thực hiện siết chặt việc kiểm soát phương tiện lưu thông từ Hải Dương đi qua.
-
Với phương châm Thần tốc, thần tốc và thần tốc, không quản ngày đêm, đội ngũ cán bộ y bác sỹ của Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ đã phối hợp với các xã thị trấn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 700 công nhân của huyện làm việc tại Cẩm Giàng (Hải Dương).
-
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 huyện Tứ Kỳ, chiều ngày 13/2, huyện Tứ Kỳ đã ghi nhận ca dương tính với covid-19 đầu tiên, phong tỏa 43 hộ dân ở thôn Nghi Khê.
-
Nông dân tỉnh Hải Dương sáng chế 40 loại máy nông nghiệp, được Chủ tịch nước tặng Huân chương là ai?
Chỉ được học hết lớp 7 nhưng từ năm 2012 đến nay, anh nông dân Phạm Văn Hát (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã sáng chế thành công trên 40 loại máy phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. -
Nếu chưa biết về rươi và những điều thú vị xung quanh con đặc sản tự nhiên này thì kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay mọi người hãy về thôn An Định, xã An Thanh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).
-
Rươi đặc sản ở xã An Thanh (huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương,) đã được xuất khẩu sang Trung Quốc, góp phần nâng cao giá trị sản xuất cho người dân.
-
Thời gian gần đây, người dân và chính quyền huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã tập trung cải tạo đất, xây dựng thêm nhiều công trình hạ tầng ở các vùng nông nghiệp ven sông Thái Bình để khai thác con rươi và con cáy, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân và bảo vệ môi trường tự nhiên.
-
Nuôi loài sợ rét, muốn sống phải trú đông, tới mùa đẻ la liệt, một nông dân tỉnh Hải Dương trúng lớn
Từ diện tích ruộng trũng bỏ hoang cấy lúa bấp bênh, sau một năm đầu tư nuôi ốc nhồi giống, ốc nhồi thịt thương phẩm cung cấp cho thị trường, gia đình anh Nguyễn Văn Hưởng thôn Trung Văn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng.