Huyện Vĩnh Bảo

  • Hội Nông dân TP.Hải Phòng vừa phối hợp Sở Du lịch thành phố thực hiện khảo sát, lựa chọn các mô hình phát triển nông nghiệp của hội viên, nông dân tại các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và Thủy Nguyên nhằm định hướng phát triển loại hình du lịch trải nghiệm đồng quê.
  • Khoảng 13h ngày 12/6 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Mai Hương có trụ sở tại xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng.
  • Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân xã Vĩnh Phong (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) về bãi rác tập trung nằm trên địa bàn xã Cộng Hiền đốt âm ỉ suốt ngày đêm, nhiều năm nay không được các cơ quan chức năng xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
  • Tại Hải Phòng, một doanh nghiệp triển khai thuê đất với diện tích tập trung hàng nghìn ha để chuyển lúa sang trồng đậu tương rau, khoai sọ xuất khẩu.
  • Anh Đỗ Văn Tuấn, xóm 2, thôn Lý Nhân, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) sau khi được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật trồng nấm bằng rơm rạ tại địa phương đã quyết định bắt tay trồng nấm, bước đầu mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình.
  • Ngày 27/12, UBND huyện Vĩnh Bảo đã có văn bản báo cáo UBND TP.Hải Phòng về vụ việc người dân tự ý khai quật mộ tại khu vực cánh đồng Thôn 8, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo.
  • Đã từng nhiều năm lăn lội đi tìm và thu mua rau củ quả cho nhà máy chế biến nông sản, chị Đỗ Thị Duyên, (trú tại thôn Đại Lỗ 1, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) nhận thấy nguồn nguyên liệu thiếu trầm trọng. Lý do là đa số nông dân thường trồng nhỏ lẻ, không đủ lượng cung cấp ổn định cho các nhà máy. Chính vì thế, chị đã đưa ra quyết định khá táo bạo, cùng bà con trong xã gom đất trồng rau theo quy mô lớn...
  • Không muốn xa gia đình, vợ con, anh Nguyễn Văn Vương ở thôn 2 An Lạc, xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo (Tp. Hải Phòng) đã về quê cùng vợ làm giàu từ trồng rau an toàn, nuôi dế, nuôi chim bồ câu Pháp, nuôi tắc kè...bước đầu cho thu nhập từ 400 -450 triệu đồng/ năm. Nhiều người gọi trang trại của anh Vương là trang trại nuôi thập cẩm con đặc sản.
  • Nhờ trồng dưa Kim Cô Hoàng Hậu, nhiều gia đình ở Vĩnh Bảo đã có của ăn của để, xây nhà cao tầng, đường ngõ xóm, đường nội đồng được đổ bê tông cứng, xe thương lái đi được đến tận ruộng.
  • Dù quyết định số 124/QĐTĐC-CSPCCC vào cuối tháng 3.2018 do Đại tá Phạm Viết Dũng, PGĐ Sở Cảnh sát PCCC TP.Hải Phòng về việc tạm đình chỉ hoạt động của xưởng may mũi giầy Phong Ích tại thôn Tân Lập, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo) để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đã được ban hành nhưng xưởng may giày này vẫn hoạt động bình thường.