Iran bắt một loạt nghi phạm liên quan vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân

Minh Nhật Thứ năm, ngày 10/12/2020 13:07 PM (GMT+7)
Các nhà chức trách Iran đã bắt giữ một số cá nhân liên quan đến vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của nước này.
Bình luận 0
Iran bắt một loạt nghi phạm liên quan vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân - Ảnh 1.

Ảnh chụp Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Amir Hatami phát biểu trong lễ tang nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh.

Theo BBC, quan chức Quốc hội Iran Hossein Amir Abdollahian nói với truyền thông địa phương rằng thủ phạm sẽ không thoát khỏi công lý. Ông tuyên bố không thể cung cấp thêm chi tiết về các cá nhân đang bị giam giữ vì lý do an ninh. 

Tuy nhiên, vị quan chức Iran cũng cho biết có bằng chứng chứng minh sự tham gia của Israel vào vụ ám sát nhưng giới chức Iran vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.

Trước đó, nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh, được cho là người dẫn dắt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran đã bị bắn chết khi đang ở trong một chiếc ô tô ở phía đông Tehran vào chiều 27/11.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei và các quan chức hàng đầu khác của Iran đã thề trả thù cho ông Fakhrizadeh.

Trong khi đó, chính phủ Israel không có bất kỳ bình luận nào về các cáo buộc nhắm vào họ.

Có nhiều báo cáo mâu thuẫn về cách thức cuộc ám sát đã diễn ra, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng đây là một cuộc tấn công tinh vi bằng súng và một vụ nổ.

Hãng thông tấn Fars cho biết, nhà khoa học hạt nhân Iran đã bị bắn bởi một khẩu súng máy điều khiển từ xa từ một chiếc ô tô khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem