Khai trừ Đảng đối với Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM

Thứ sáu, ngày 01/08/2014 09:52 AM (GMT+7)
Luật sư Nguyễn Đăng Trừng bị cho là có nhiều khuyết điểm, vi phạm, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn đối với hoạt động của Đoàn Luật sư TP.HCM và không tổ chức cho Đảng đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế...
Bình luận 0

Chiều 31.7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM công bố kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố về thi hành kỷ luật đảng viên bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 5 (2008 - 2013).

img

Luật sư Nguyễn Đăng Trừng.

Luật sư Nguyễn Đăng Trừng bị cho là có nhiều khuyết điểm, vi phạm, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn đối với hoạt động của Đoàn Luật sư TP.HCM và không tổ chức cho Đảng đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế.

Ngoài ra, ông Trừng còn bị cho là đã vi phạm quy chế làm việc khi phân công, bổ nhiệm một số cán bộ tại Đoàn Luật sư TP.HCM; chỉ đạo chuẩn bị nhân sự đại hội Đoàn Luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 6 (2013 - 2018) không đúng quy trình, thiếu minh bạch.

Kết luận của Thành uỷ cũng cho rằng, ông Trừng tiếp tục có những vi phạm nghiêm trọng hơn, dù hồi đầu năm đã nhận các khuyết điểm và xin tự phê bình, rút kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Đăng Trừng (72 tuổi, quê ở huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Ông từng tham gia nhiều phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh, Chủ tịch Ban đại diện sinh viên Đại học Luật khoa Sài Gòn, Chủ nhiệm Báo Sinh viên và từng bị tòa án chế độ Sài Gòn kết án vắng mặt 10 năm khổ sai.

Từ năm 1969 đến năm 1972, ông Trừng là cán bộ Ban Thanh vận Trung ương cục miền Nam và được kết nạp vào Đảng năm 1971. Những năm sau đó, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ trong Công an TP.HCM, Sở Tư pháp TP.HCM và Đoàn Luật sư TP.HCM. Từ năm 1995 đến nay, ông là Chủ nhiệm kiêm Bí thư Đảng đoàn, Đoàn Luật sư TP.HCM. Trong thời gian này ông được bầu giữ các chức vụ và thành viên trong nhiều tổ chức luật quốc tế.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, ông đã huy động các luật sư của đoàn tham gia đóng góp ý kiến đối với tất cả các dự án pháp lệnh, luật trong các buổi họp do Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức trước khi các dự án pháp lệnh, luật trên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét thông qua.

(Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem