Khang Hi
-
Trước khi băng hà, hoàng đế Khang Hi chọn tứ hoàng tử Dận Chân (tức hoàng đế Ung Chính sau này) làm người thừa kế ngai vàng. Để con trai giữ vững cơ nghiệp, Khang Hi đã làm một việc khó ai ngờ tới.
-
Tô Ma Lạt Cô là một Thị nữ hầu hạ thân cận của Hiếu Trang Văn Hoàng hậu. Dù không phải là người hoàng tộc, nhưng bà lại được Hoàng đế kính xưng bằng danh hiệu Cách cách, được đặc cách an táng theo lễ Tần tại Thanh Đông lăng, là một trong những trường hợp hiếm hoi trong lịch sử nhà Thanh.
-
Khang Hi đế là vị Hoàng đế thông minh lỗi lạc. Ông là người đã tìm ra phương pháp trị bệnh đậu mùa. Nhưng để có được kết quả đó, hàng nghìn cung nữ đã phải bỏ mạng.
-
Với cương vị là hoàng đế của một đất nước, những bữa tiệc, bữa ăn quan trọng của Càn Long nhiều vô kể, nhưng có 3 bữa ăn khiến ông cả đời không thể quên.
-
Trong bộ phim Diên Hy Công Lược, Lệnh Phi là người duy nhất được Càn Long đế xem như tri kỷ. Tuy nhiên, việc Càn Long truyền ngôi cho Vĩnh Diễm, con trai của Lệnh Phi không phải vì yêu thương bà.
-
Một ngày của ai cũng có 24 giờ, vậy một vị hoàng đế thường sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó? Hậu thế thực sự phải đặt câu hỏi về câu nói “sướng như vua” là đúng hay sai khi biết được lịch trình này.
-
Càn Long được xem là vị vua có nhiều cái nhất bậc nhất lịch sử Trung Quốc và cũng là người ăn chơi khét tiếng. Những cuộc vui của ông thường tốn tới hàng chục triệu lạng bạc và có những trò "có một không hai" ít ai bì kịp trong lịch sử Trung Hoa bấy giờ.
-
Nếu không khiến đại thần bị 1 phen sợ tái mặt ấy, rất có thể triều đại nhà Thanh dưới thời Ung Chính đã có nhiều biến động tiêu cực, không tốt cho cơ nghiệp của Thanh triều.
-
Từ Đại Xuân - danh y nổi tiếng thời nhà Minh là một trong những nhà bác học kiệt xuất. Ngoài y học, ông còn rất am hiểu văn học, triết học, âm nhạc, thư pháp...
-
Vì đâu mà người phụ nữ này không muốn bản thân trở thành Thái hậu? Chẳng lẽ bà quyết tâm giày vò con trai lớn chỉ vì xót thương con trai út như thiên hạ đồn thổi sao?