Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ cảnh sát bắn cảnh sát

Thứ bảy, ngày 28/09/2013 17:20 PM (GMT+7)
Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên đại úy Ngô Văn Vinh để điều tra về hành vi giết người.
Bình luận 0

Thông tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Nai chiều 28.9 cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên đại úy Ngô Văn Vinh (38 tuổi), công tác tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được quy đinh tại Điều 95, Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định tước quân tịch đối với đại úy Ngô Văn Vinh.

img

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 18 giờ ngày 22.9, trong lúc đang trực tại Trạm Suối Tre, một số cán bộ, chiến sĩ đã nghe tiếng súng nổ phát ra tại một phòng nghỉ của của trạm ở lầu 2 Trạm này liền chạy lên xem thì phát hiện 3 cán bộ, chiến sĩ gồm: Thiếu tá Trần Ngọc Sơn (39 tuổi, trạm phó), đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú (30 tuổi) đều bị thương.

Ngay sau đó, những người có mặt đã nhanh chóng đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ở vùng bụng, nên thiếu tá Sơn đã tử vong tại bệnh viện này sau đó khoảng 2 giờ.

Sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, đại úy Ngô Văn Vinh là người đã nổ súng, khiến thiếu tá Trần Ngọc Sơn tử vong và làm bị thương thượng úy Đoàn Thanh Phú. Trong khi đó, đại úy Vinh cũng bị thương nặng ở vùng đầu và cùng với thượng úy Phú hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và đã qua cơn nguy kịch…

Cao Thuyên (Cao Thuyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem