Không kích IS, mỗi ngày Mỹ "mất đứt" hơn 180 tỷ đồng

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 12/06/2015 14:54 PM (GMT+7)
Cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (IS) kể từ tháng 8 năm ngoái đến nay đã ngốn của Mỹ gần 3 tỷ USD. Tính trung bình một ngày, Mỹ "mất đứt" hơn 9 triệu USD (hơn 180 tỷ đồng), Lầu Năm góc ngày 11.6 tiết lộ.
Bình luận 0
imgCuộc chiến chống IS ở Syria và Iraq đang tiêu tốn của Mỹ khoản chi phí kếch xù. Trong ảnh là 2 chiến binh IS
Trong lần đầu tiên công khai chi phí đã tiêu tốn trong cuộc chiến chống IS, Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ, 2/3 tổng kinh phí được rót cho lực lượng Không quân (chiếm khoảng 1,8 tỷ USD). Trong khi đó, Hải quân được chi 438 triệu USD; Lục quân nhận 273 triệu USD; Tiền lương cho quân nhân ngốn 16 triệu USD; Chi phí mua đạn dược ngốn 646 triệu USD và 21 triệu USD cho các hoạt động tình báo, do thám, hãng AP đưa tin.

Trước khi chiến dịch không kích được mở rộng tới Syria, giai đoạn từ tháng 8.2014 đến giữa tháng 9.2014, trung bình một ngày quân đội Mỹ tiêu tốn 5,6 triệu USD. Từ giữa tháng 9.2014 cho đến cuối tháng 5 năm nay, chiến dịch chống IS ở cả mặt trận Iraq lẫn Syria tiêu tốn 9,7 triệu USD/ngày. Theo hãng tin AP, riêng các chuyến bay với mục đích do thám, ném bom... ngốn khoảng 5 triệu USD/ngày.

Việc công khai chi phí của chiến dịch chống IS diễn ra trong bối cảnh hôm qua (11.6) Quốc hội Mỹ phủ quyết một một dự luật mà theo đó, sẽ cấm tăng kinh phí cho các chiến dịch quân sự tại Iraq và Syria cho tới khi các nhà lập pháp thống nhất được khoản tiền hợp lý.

Việc công khai chi phí của chiến dịch chống IS cũng diễn ra cùng thời điểm chính phủ Mỹ quyết định gửi thêm 450 cố vấn quân sự tới Tây Iraq để hỗ trợ các lực lượng an ninh nước này chiến đấu chống lại các chiến binh IS. Hiện Mỹ đang triển khai khoảng 3.050 lính Mỹ tại đất nước Trung Đông này. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem