Khu kinh tế chân mây lăng cô
-
Phân khu xây dựng Khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối được tỉnh Thừa Thiên Huế quy hoạch tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc với diện tích khoảng 133,07 ha.
-
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc đầu tư dự án “khủng” này tại Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu ngoài giải quyết những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề thủ tục hành chính cũng phải được triển khai nhanh nhất, thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
-
Dự kiến, khi đi vào hoạt động, hàng năm nhà máy điện khí này sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình 24 – 25 tỷ kWh.
-
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, tổng thu ngân sách 5 dự án này nếu thu tiền thuê đất một lần sẽ được khoảng 795,7 tỷ đồng, giúp tỉnh bổ sung nguồn lực quan trọng.
-
Mục tiêu của dự án là sản xuất, lắp ráp các loại xe ô tô đến 9 chỗ, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 trở lên với công suất 100.000 xe/năm.
-
Những dự án du lịch nghìn tỷ “đắp chiếu” cả thập kỷ gây lãng phí tài nguyên đất và đẩy cuộc sống lượng lớn hộ dân ở Thừa Thiên- Huế vào cảnh khốn đốn.
-
Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
-
Trong đơn thư kêu oan gửi đến TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cựu giám đốc bị truy tố tội Cố ý làm trái... đã cung cấp bảng kê thể hiện việc chi tiền “hoa hồng” cho nhiều cơ quan, cá nhân.
-
Cựu Giám đốc một cơ quan thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên-Huế, người chi hơn 1,1 tỷ đồng tiền "hoa hồng" cho các chủ đầu tư, kêu oan trước tòa.