Kiếm sống

  • (Dân Việt) - Gần 40 năm vắt sức kiếm sống bằng nghề đạp xích lô cũng là quãng thời gian ông miệt mài với thơ. Thơ không trực tiếp mang lại cho ông cơm áo nhưng không có thơ, ông không đủ sức để bền bỉ với mưu sinh thường nhật.
  • (Dân Việt) - Một thời nổi tiếng với tên gọi “tiểu bang Quảng Ngạn” cùng hình ảnh ăn không ngồi rồi chờ tiền ngoại viện, bây giờ đã khác, ngư dân xã Quảng Ngạn (Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) đã trở lại với biển.
  • (Dân Việt) - Chờ mãi vẫn chưa được lên bờ định cư, hầu hết các hộ dân vạn đò ở thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà, TT- Huế) phải đánh bắt thủy sản bằng phương tiện hủy diệt để kiếm sống.
  • Câu chuyện tình ầm ĩ xuất hiện trên mặt báo đã tròn 3 năm. Chàng trai ấy giờ đã ngót 40, còn "em" của chàng giờ đã tròn 90 tuổi, cái tuổi thượng thọ. Nhiều độc giả tò mò, không rõ qua bao sóng gió, chuyện tình của họ giờ này ra sao?
  • “Chị ấy mặc bộ đồ mỏng tanh, lộ cả ngấn mỡ bụng, nước hoa thơm phức... Em hoảng lắm, toan xin về, nhưng chị ấy nói thẳng: Chịu khó chiều, chị sẽ tăng lương".
  • (Dân Việt) - Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt từ tháng 12.1997. Từ đó đến nay hàng ngàn hộ dân nằm trong vùng dự án phải chịu đựng một cuộc sống tạm bợ.
  • Dường như quen với việc khách nữ yêu cầu 'tắt đèn', cậu trai massage luồn tay sờ soạng vào chỗ nhạy cảm của vị khách đáng tuổi mẹ mình.
  • (Dân Việt) - Tại Hải Phòng, do tốc độ đô thị hoá nhanh, đất canh tác tại các vùng ngoại thành ngày càng bị thu hẹp khiến nông dân thiếu việc làm, trong đó chiếm tới hơn 50% số lao động là nữ.
  • (Dân Việt) - Kinh tế suy thoái khiến nhiều người Hàn Quốc về hưu phải tự tạo việc làm mới để tiếp tục nuôi bản thân và gia đình. Nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng.
  • Dân Việt - Hai cha con người đàn ông tật nguyền đi mò ốc để bán kiếm sống qua ngày, nhưng không may người cha bị nước nhấn chìm.