Kiến nghị hỗ trợ người chăn nuôi

Thứ sáu, ngày 17/05/2013 10:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Đồng Nai, sáng 16.5, Hiệp hội Chăn nuôi các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ đã tổ chức hội nghị nhằm tìm các biện pháp giải cứu ngành chăn nuôi gia cầm đang đứng trước nguy cơ phá sản do gà mất giá nghiêm trọng.
Bình luận 0

Ông Vũ Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm tỉnh Bình Phước cho biết: Hiện giá gà Tam Hoàng chỉ còn 38.000 - 40.000 đồng/kg (giảm 10.000-12.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 2.2013). Còn gà công nghiệp (gà trắng), chỉ còn 18.000 -20.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thức ăn cho chăn nuôi thì ở mức rất cao. Theo ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, hiện nay Agribank Đồng Nai đã hạ lãi suất cho vay chăn nuôi. Tuy nhiên, nếu trang trại, hộ chăn nuôi gia cầm có vốn tự có cũng đã lỗ nặng, muốn bỏ nghề ai lại đi vay vốn thêm để làm gì.

Trước thực trạng nói trên, tại hội nghị, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ có một số kiến nghị Bộ NNPTNT cần xây dựng cơ chế đưa tin về dịch bệnh một cách rõ ràng, tránh ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi. “Nếu cứ thông tin tràn lan như hiện nay sẽ làm người tiêu dùng sợ không dám mua sản phẩm chăn nuôi, kể cả sản phẩm sạch”- Hiệp hội kiến nghị.

Ngoài ra, Nhà nước cần ngăn chặn tuyệt đối gà thải loại, gà nhập lậu, đồng thời thiết lập hàng rào kỹ thuật, hạn chế nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi không đủ chất lượng. Xử lý thích đáng các doanh nghiệp tạm nhập nhưng không tái xuất thực phẩm nhằm trốn thuế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem