Kiev: 400 quân nhân Ukraine mất tích, không rõ sống chết tại miền Đông

Phương Đăng (theo Telegraph, UKR) Thứ tư, ngày 12/11/2014 10:18 AM (GMT+7)
Chính quyền Kiev ngày 11.11 tuyên bố, quân ly khai đang giam giữ 400 quân nhân quân đội Ukraine, trong khi, 400 người khác hiện mất tích, không rõ sống chết. Cùng ngày, OSCE cảnh báo, chiến sự ở miền Đông Ukraine đang leo thang nghiêm trọng.
Bình luận 0

img

Binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông mệt mỏi ngồi nghỉ trên một con đường.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 11.11, Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, ông Andriy Lysenko khẳng định:"Chúng tôi ước tính có hơn 400 quân nhân mất tích, trong khi 399 người khác bị bắt làm con tin".

Ông Andriy Lysenko tuyên bố thêm rằng, kể từ khi Kiev phát động chiến dịch quân tại miền Đông, chống lại phe ly khai đại phương, đã có 4.079 binh sĩ Ukraine bị thương.

Tính đến ngày 11.11, tổng số quân nhân Ukraine tử nạn tại chiến trường miền Đông trong cùng thời gian kể trên là 1.052 người.

Cùng ngày,  các quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu cảnh báo, tình trạng đổ máu ở miền Đông Ukraine đang "leo thang" nghiêm trọng, đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mà chính phủ Kiev và quân ly khai Đông Ukraine đã ký hôm 5.9.

img

Donetsk tan hoang vì chiến sự ác liệt.

Lực lượng ly khai miền Đông Ukraine hiện nắm quyền kiểm soát một khu vực rộng lớn bao gồm lãnh thổ Donetsk và Luhansk của Ukraine. Theo thỏa thuận Minsk ngày 5.9, quân ly khai và chính phủ Kiev đều có nghĩa vụ phải thực thi lệnh ngừng bắn và phải giải quyết xung đột thông qua đàm phán.

 

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cáo buộc quân ly khai phá vỡ thỏa thuận Minsk khi cố tình tổ chức các cuộc bầu cử riêng của họ tại vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk hồi đầu tháng này bất chấp sự phản đối của Kiev và phương Tây. Các vụ Oanh kích và pháo binh nổ ra gần như hàng ngày và ít nhất 300 người đã thiệt mạng vì giao tranh ác liệt trong khu vực kể từ khi ký thỏa thuận Minsk.

Những ngày qua, Nga liên tục bị cáo buộc gửi các đoàn xe tăng, xe bọc thép, vũ khí hạng nặng và binh sĩ tới khu vực đang xảy ra chiến sự ở Đông Ukraine do ly khai địa phương kiểm soát.

Nhiều nhà ngoại giao phương Tây cho rằng, quân ly khai Ukraine có thể đang lên kế hoạch đánh chiếm nhiều vùng lãnh thổ của Ukraina hơn, trong đó, mục tiêu dặc biệt dễ bị tấn công nhất là sân bay Donetsk.

"Mức độ bạo lực ở miền Đông Ukraine đang leo thang. Nguy cơ bạo lực tiếp tục leo thang ngày càng cao. Đã hơn 2 tháng kể từ khi kí thỏa thuận Minsk, (Đông Ukraine) vẫn không ngừng bắn", ông Michael Bociurkiw, quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cho biết.

 Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng cảnh báo, tình huống hiện nay ở Ukraine là rất nghiêm trọng" đồng thời ông kêu gọi tất cả các bên tuân thủ thỏa thuận Minsk.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem