Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM lùi đến cuối tháng 6

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 24/04/2020 14:41 PM (GMT+7)
Ngày 24/4, ĐH Quốc gia TP.HCM thông tin, đơn vị đã điều chỉnh lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến vào cuối tháng 6 (đợt 1) và cuối tháng 8 (đợt 2).
Bình luận 0

img

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ lùi đến cuối tháng 6.

Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để bảo đảm thí sinh có sự chuẩn bị tốt, đồng thời giữ an toàn cho mọi người tham dự kỳ thi đánh giá năng lực, ĐH Quốc gia TP.HCM đang xem xét các phương án điều chỉnh lịch thi phù hợp với tình hình thực tế. 

Lịch thi điều chỉnh dự kiến sẽ vào cuối tháng 6 (đợt 1) và cuối tháng 8 (đợt 2). Thông tin chính thức sẽ sớm được công bố, tương ứng với các điều chỉnh chính thức của Bộ GDĐT.

Hệ thống đăng ký dự thi đánh giá năng lực (thinangluc.vnuhcm.edu.vn) vẫn tiếp tục mở để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh tiếp tục đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 cho đến khi có thông báo mới về thời hạn đăng ký. Tính đến ngày 23/4, có khoảng 46.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020.

Trước đó, đầu năm 2020, ĐH Quốc gia TP.HCM đã mở cổng đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực và dự kiến tổ chức thi đợt 1 vào ngày 29/3. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 27/2, đơn vị đã thông tin về việc điều chỉnh lịch thi đợt 1 lùi lại dự kiến vào ngày 31/5. 

Năm 2020, chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức thi đánh giá năng lực tại các đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM tăng hơn đáng kể so với năm 2019. Tùy theo ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực nằm trong khoảng 30-50% tổng chỉ tiêu. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem