Kỳ vọng của cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bắc Ninh gửi về Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam

Nguyễn Thu (Hội ND Bắc Ninh) Chủ nhật, ngày 24/12/2023 06:30 AM (GMT+7)
Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, cán bộ, hội viên và nông dân tỉnh Bắc Ninh bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào sự kiện chính trị trọng đại này.
Bình luận 0

Đại biểu phát huy quyền, trách nhiệm tích cực tham gia đóng góp ý kiến

Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Nông dân Bắc Ninh mong Hội xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 1.

Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Quế Võ

Chị Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Quế Võ cho biết: Tôi rất vui mừng trước những kết quả, thành tựu công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân Việt Nam đạt được trong những năm qua. 

Là đại biểu chính thức tham dự Đại hội, tôi mong muốn rằng Đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành mọi nội dung chương trình Đại hội đã đề ra; đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy quyền và trách nhiệm của mình, tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận tại Đại hội để cùng thống nhất xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028; nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan tâm đội ngũ cán bộ chi hội trưởng nông dân, hỗ trợ nông dân các dự án phát triển kinh tế

Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Nông dân Bắc Ninh mong Hội xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Hiệp – Chi Hội trưởng chi Hội Nông dân thôn Liên Ấp (xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du)

Ông Nguyễn Văn Hiệp – Chi Hội trưởng chi Hội Nông dân thôn Liên Ấp (xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du) chia sẻ: Là cán bộ chi Hội Nông dân của thôn, tôi mong muốn rằng trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của Hội để thu hút, tập hợp nông dân, các tầng lớp trong xã hội tham gia sinh hoạt Hội. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên có niềm đam mê với nông nghiệp; các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời cần quan tâm hơn nữa về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Hội , nhất là cán bộ chi Hội. 

Còn anh Nguyễn Văn Kỷ - Hội viên nông dân thôn Viêm Xá, phường Hòa Long, TP. Bắc Ninh bày tỏ: "Tôi mong muốn rằng trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Phát động nhiều phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tạo điều kiện cho hội viên, nông dân được gặp gỡ, giao lưu, mở rộng mối quan hệ, tham gia các hoạt động cộng đồng. Từ đó giúp hội viên nông dân có thêm kiến thức, tăng cường sức khỏe, đời sống tinh thần phong phú, thêm yêu và gắn bó với tổ chức Hội".

Hỗ trợ hội viên được thuê đất lâu dài, xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội, chị Nguyễn Thị Mạnh – Hội viên nông dân chi Hội thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du cho biết: Trong thời gian qua, tôi được các cấp Hội Nông dân giúp đỡ rất nhiều để xây dựng và phát triển kinh tế hộ gia đình với mô hình trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Tôi mong muốn rằng, trong thời gian tới, ngày càng có nhiều hội viên nông dân tiếp tục nhận được sự tư vấn, hỗ trợ về mọi mặt từ Hội Nông dân để phát triển kinh tế như: tạo điều kiện vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, vay vốn qua kênh của các ngân hàng; tập huấn chuyển giao KHKT, hướng dẫn thử nghiệm những phương pháp sản xuất, canh tác mới; hỗ trợ bao tiêu sản phẩm…

Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Nông dân Bắc Ninh mong Hội xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Trâm – Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong (xã Minh Tân, huyện Lương Tài)

Là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Bắc Ninh, chị Nguyễn Thị Trâm – Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong (xã Minh Tân, huyện Lương Tài) bày tỏ: Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng công nghệ cao đang là xu thế hiện nay. Để bắt kịp xu thế này đòi hỏi nông dân cần chủ động, sáng tạo, dám thử sức và quyết tâm cao. 

Bên cạnh đó, cũng rất cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao. Mong rằng Hội Nông dân các cấp sẽ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có cơ chế hỗ trợ về mặt thủ tục pháp lý tạo điều kiện cho các hộ dân thuê đất lâu dài để yên tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; hỗ trợ tiếp cận KHKT trong chế biến sâu nông sản; hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng bán hàng trên đa nền tảng thương mại xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem