Lạc dương
-
Theo Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, các vùng chuyên canh rau, củ như Đà Lạt, Đơn Dương, Lạc Dương… (Lâm Đồng) vẫn nỗ lực sản xuất duy trì ổn định nguồn cung cấp thực phẩm cho các vùng miền, nhất là TP.HCM.
-
Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã ký quyết định xử phạt trong lĩnh vực y tế đối với người cách ly thay và người trốn cách ly trên địa bàn thời gian vừa qua.
-
Một người đàn ông tại TP.Đà Lạt đã đi cách ly thay cho một F1 đi từ tỉnh Bắc Ninh về Lâm Đồng và đã bị cơ quan chức năng phát hiện.
-
Tại tỉnh Lâm Đồng, ngay từ sáng sớm 23/5 rất nhiều cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, riêng các vùng đồng bào có đạo, việc bỏ phiếu còn sớm hơn do đồng bào đi lễ xong tranh thủ bỏ phiếu. Một số trường hợp được tổ bầu cử đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà cử tri.
-
Hồ Đankia - Suối Vàng là nguồn cấp nước sinh hoạt duy nhất cho TP.Đà Lạt và huyện Lạc Dương nhưng đang bị bồi lắng, khô cạn khiến cơ quan chức năng địa phương tính đến phương án xây dựng hồ chứa nước Đan Kia 2.
-
Các doanh nghiệp là HTX Anh Đào, Công ty TNHH Báo Đáp, Công ty Cổ phần thương mại và phát triển dự án Mai Trang đã trả hết nợ tiền thuê đất trong 3 năm (từ 2018-2020) cho người dân. Tuy nhiên giá thuê đất vẫn không được điều chỉnh, chỉ bằng 25% giá thị trường.
-
Người dân tại huyện Lạc Dương cho rằng, những ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 14/2 chính là lúc để "vớt vát" lại những lúc ảnh hưởng của dịch Covid-19, các loại hoa giảm giá, hoa không bán được...
-
Sau khi mùa vụ đã xong, cứ vào tháng Giêng đến tháng Ba là những cô gái người K’ho, Churu đến tuổi cập kê lại đề đạt, thưa chuyện với gia đình để “bắt chồng" mà mình ưng ý.
-
Nhiều nông dân dưới chân núi Langbiang lo lắng, ngày lễ Tình nhân-14/2 rơi vào mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Giá hoa ngày này sẽ tăng cao làm nảy sinh nạn trộm hoa gia tăng. Vì thế bà con đã lên kế hoạch "ăn tết" ngoài vườn hoa.
-
Trước việc các doanh nghiệp làm nông nghiệp công nghệ cao nợ tiền thuê đất của dân, UBND huyện Lạc Dương đã nhiều lần đốc thúc, gửi giấy mời làm việc, kiến nghị cấp thẩm quyền tăng giá thuê đất ... Nhưng đến nay các quyền lợi chính đáng của nông dân vẫn chưa được giải quyết.