Lâm Đồng: Khổ sở sống cạnh hàng xóm "dữ dằn"

Nhóm PV Thứ hai, ngày 07/05/2018 06:00 AM (GMT+7)
Gần 10 năm qua, ông Trương Văn Hoàng nhiều lần bị hàng xóm chửi mắng, phá hoại tài sản, đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết dứt điểm.
Bình luận 0

Suốt 10 năm kêu cứu

Ông Trương Văn Hoàng (54 tuổi, thôn Tân Đà, xã Tân Hội, huyện.Đức Trọng), tỉnh Lâm Đồng đưa chồng đơn nặng cả kg đặt trước mặt PV, vẻ bất lực, đau khổ: “Nhà báo lên tiếng giúp gia đình tôi. Tôi nhịn hết nổi rồi. Pháp luật ở đâu khi tôi kêu cứu hoài mà không ai giúp tôi?”.

Theo ông Hoàng, hàng xóm liền kề nhà ông Hoàng, là bà Nguyễn Thị Tuyết - giáo viên nghỉ hưu, nhiều năm qua đã gây phiền toái cho gia đình ông nhưng cơ quan chức năng chưa giải quyết dứt điểm. 

img

Bà Tuyết nhiều lần sang nhà ông Hoàng phá hoại tài sản bị ghi lại bằng camera.

Tiếp xúc với phóng viên, bà Tuyết “tố” ông Hoàng chiếm dụng của bà 3m đất bề ngang, chạy dài khoảng 100m. Bà Tuyết tuyên bố không cho ông Hoàng ở yên, quyết lấy lại phần đất của mình.

Được biết, từ trước năm 2010, bà Tuyết đã làm đơn kiện ông Hoàng ra Tòa án với nội dung ông Hoàng lấn đất thổ cư của mình. 

img

Dao và cưa của bà Tuyết dùng để phá hoại tài sản nhà ông Hoàng.

Ngày 18.11.2011, TAND huyện Đức Trọng đã xét xử sơ thẩm, tuyên bác đơn kiện của bà Tuyết, vì sau khi xác minh, diện tích đất của bà Tuyết đã được cấp quyền sử dụng đất không thiếu. Tòa án khẳng định, bà Tuyết có hành vi tố cáo sai sự thật. Sau đó bà Tuyết tiếp tục kháng cáo lên TAND tỉnh Lâm đồng.

Ngày 24.5.2012, cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngoài ra, quá trình đo đạc thực tế đất nhà ông Hoàng, bà Tuyết so với “sổ đỏ” 2 bên có, bản án phúc thẩm chỉ rõ, hộ bà Tuyết hiện có diện tích sử dụng đất nhiều hơn diện tích bà mua lại của ông Chế Văn Trước bán cho bà. Cụ thể, tổng diện tích đất bà Tuyết hiện dư 650m2; bề ngang mặt tiền dư 2m. Bà Tuyết đã đăng ký thêm diện tích đất là đường đi của tập thể và đã được cấp quyền sử dụng đất phần diện tích dư ra này.

img

Biên bản làm việc của xã Tân Hội khi ông Hoàng gọi điện báo cơ quan công an.

Cơ quan chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Trọng sau đó đã tổ chức đoàn công tác liên ngành đến xác định ranh, mốc, lập biên bản xác định ranh giới đất ngày 25.10.2012.

10 năm bất lực!

Thế nhưng, từ đó đến nay, bà Tuyết nhiều lần sang đập phá, chửi bới nhà ông Hoàng khiến cha con ông Hoàng vô cùng khổ sở. 

Những lần như vậy, ông Hoàng điện thoại cầu cứu, làm đơn tố cáo gửi công an xã, công an huyện, UBND xã để nhờ giải quyết. Chỉ riêng từ tháng 3.2018 đến nay, bà Tuyết đã có hơn 10 lần có các hành vi chửi bới, vác dao xông thẳng vào nhà ông Hoàng, ném đá vào nhà.

Gần đây, bà Tuyết còn thuê thêm người đến đập phá cổng, đổ đất, xây móng nhà ở cổng nhà ông Hoàng rồi đuổi đánh con gái ông Hoàng.

Con trai ông Hoàng bệnh tật, người ốm yếu cũng từng bị bà Tuyết đánh bầm mặt, vì đã ngăn cản không cho bà Tuyết đập phá hàng rào của gia đình. 

img

Không chỉ chặt phá cây cối, bà Tuyết còn nhờ người phá tường bao của nhà ông Hoàng.

img

Cổng nhà ông Hoàng bị bà tuyết thuê người phá tan hoang, khiến gia đình ông rất bức xúc và lo lắng.

Trao đổi với PV ông Trương Long – Phó trưởng Công an xã Tân Hội cho biết, xã đã nhiều lần đứng ra hòa giải đôi bên, tuy nhiên, bà Tuyết vẫn không chấp hành. “Với trách nhiệm, quyền hạn của công an xã, chúng tôi cũng chỉ nhắc nhở, lập biên bản vụ việc làm bằng chứng”, ông Long cho biết.

Trong khi đó, ông Lê Mai Sơn – Phó Công an huyện Đức Trọng cho biết công an huyện đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra, làm rõ.

Tháng 3.2018, quá bức xúc với hành vi của bà Tuyết, ông Hoàng tiếp tục viết đơn tố cáo, tố giác tội phạm gửi lãnh đạo các cấp tại Đức Trọng. Lần này, ông Hoàng quyết định gửi đơn đến cấp lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc điều tra, xử lý dứt điểm vụ việc.

Tuy nhiên, cho tới hôm nay vẫn chưa có kết quả. Mới đây, vào các ngày 11 và 14.4.2018, bà Tuyết tái diễn các hành vi chửi bới, vác dao dọa chém người nhà ông Hoàng. Sự việc đã được công an xã Tân Hội lập biên bản làm cơ sở xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem