Lần đầu tiên chiến đấu cơ Mỹ tham chiến từ chiến hạm nước ngoài sau gần 80 năm

Đăng Nguyễn - CNN Thứ tư, ngày 23/06/2021 18:10 PM (GMT+7)
Các tiêm kích tàng hình F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ chiến đấu từ tàu sân bay Anh neo ở Trung Đông.
Bình luận 0

img

Tiêm kích F-35B cất cánh từ tàu sân bay HMS Elizabeth.

Đây là lần đầu tiên các chiến đấu cơ Mỹ tham chiến từ một tàu chiến nước ngoài kể từ Thế chiến 2, Bộ Quốc phòng Anh ngày 22.6 cho biết, theo CNN.

Đây cũng là lần đầu tiên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, tàu chiến lớn nhất của Anh, tham gia cuộc chiến chống khủng bố IS ở Trung Đông. 

Theo nguồn tin, các chiến đấu cơ F-35B đã không kích các mục tiêu phiến quân Hồi giáo IS ở Iraq và Syria.

Đại úy James Blackmore, chỉ huy nhóm phi đội cất cánh từ tàu sân bay Anh, nói lần cuối máy bay Mỹ tham chiến từ một tàu sân bay nước ngoài là vào năm 1943.

img

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hoạt động ở Địa Trung Hải ngày 20.6.2021.

Trong Thế chiến 2, các máy bay Mỹ đã cất cánh từ tàu HMS Victoriouscủa Anh ở Nam Thái Bình Dương.

Tổng cộng có 18 chiến đấu cơ F-35B của Mỹ và Anh tham gia sứ mệnh từ tàu HMS Queen Elizabeth có lượng giãn nước 65.000 tấn.

Các tiêm kích F-35B có khả năng cất cánh thẳng đứng, phù hợp để hoạt động trên các tàu cỡ nhỏ hơn tàu sân bay 100.000 tấn lớp Nimitz của Mỹ.

“Năng lực hiệp đồng chiến đấu giữa hải quân Anh, không quân Anh và thủy quân lục chiến Mỹ là cực kỳ nhuần nhuyễn”, đại úy Blackmore nói.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đang dẫn đầu nhóm tác chiến số 21, thực hiện sứ mệnh kéo dài 7 tháng, di chuyển qua 40 quốc gia trong quãng đường 48.280 km. Điểm đến xa nhất mà nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ tới là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem