Lan rừng

  • Chỉ từ 1 giò lan giả hạc Pháp người anh tặng và từ 1 triệu đồng vốn ban đầu, anh Nguyễn Phương Đông đã gây dựng được vườn lan rừng quý hiếm cho thu nhập 1,8 tỷ đồng/năm. Vườn lan đã giúp anh Đông từ một cử nhân bị thương tật vì tai nạn giờ thành ông chủ có vườn lan bạc tỷ.
  • Trao đổi với PV về ý tưởng khi theo nghiệp trồng lan, ông Long cho biết: “Từ bé đến giờ tôi rất thích chơi và mê lan. Nhận thấy, lan mang lại hiệu quả kinh tế cao và ở địa phương chưa ai dám đầu tư vốn liếng đối với loại cây này nên tôi quyết định sẽ “sống thử” rồi đến "sống chung" với lan. Bởi quan điểm của tôi là những gì mọi người chưa làm được, không làm được mình sẽ phải làm cho bằng được”.
  • Mô hình làm giàu từ nghề trồng lan rừng của anh Phạm Văn Đoan đang được biết đến là mô hình phát triển kinh tế mới điển hình ở xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp (Ninh Bình). Trung bình mỗi năm, nguồn thu từ việc bán hoa lan mang về cho gia đình anh hàng trăm triệu đồng.
  • Sau 21 năm với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng, ông Nguyễn Tuấn Hưng (trú tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã sưu tập được một vườn lan lớn nhất Việt Nam.
  • Nhờ mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình trồng hoa lan, đến nay thầy giáo trường làng Nguyễn Đỗ Thế Cường ở xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội đang sở hữu vườn lan có nhiều giống lan quý, hiếm như uyên ương, quế lan hương… trị giá hàng tỷ đồng.
  • Dù mới 30 tuổi, nhưng chàng thanh niên Phạm Trường Sơn đã sở hữu vườn lan rừng khoảng 700m2 cho thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
  • Lan rừng là loài thực vật sống gửi trên cây cổ thụ nằm ở độ cao lên đến 30-40m. Để lấy được lan rừng về bán đòi hỏi số người tham gia phải biết leo trèo giỏi, có thần kinh thép và không sợ độ cao... Những ngày cuối năm Ất Mùi, phóng viên NTNN đã theo một nhóm người dân tộc Kdong ở Quảng Ngãi lên rừng lấy lan về bán kiếm tiền sắm Tết.
  • Không chỉ làm tốt công tác giải ngân của một cán bộ tín dụng, chàng chuẩn võ sư cấp 17 võ cổ truyền Việt Nam Vũ Huy Hoàng (31 tuổi) còn rất mát tay với nghề sản xuất, kinh doanh hoa lan rừng, thu tiền tỷ mỗi năm.
  • Theo tỷ phú lan rừng Nguyễn Đỗ Thế Cường, muốn lan rừng ra hoa sớm nhưng lâu tàn, thì người chơi cần bón phân qua lá dành riêng cho lan, phun các chất dinh dưỡng có bán ngoài thị trường lên lá lan.
  • Đến nay, tổng diện tích mô hình trồng lan của anh Trường lên tới trên 2.000m2, vườn lan có vài trăm loài lan rừng như đai trâu, quế lan hương, tam bảo sắc, lan đuôi cáo, lan đuôi sóc... Doanh thu hàng năm vào khoảng 3 tỷ đồng, thu nhập đã trừ chi phí lên tới gần tỷ đồng.