Lạng Sơn: Hàng chục hộ dân bị mùi hôi từ Cty luyện kim "tấn công"

Mộc Trà - Túc Mạch Thứ năm, ngày 25/10/2018 14:31 PM (GMT+7)
Thời gian vừa qua, hàng chục hộ dân sống gần Công ty TNHH công nghệ luyện kim VICMET Việt Nam có địa chỉ thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) liên tục có phản ánh về tình trạng nhà máy luyện kim xả khí thải có mùi hôi gây ảnh hưởng tới sức khỏe và hoạt động sản xuất của người dân.
Bình luận 0

Xả khói bụi

Phản ánh của nhiều người dân thôn Tân Hoa, thôn Phố Vị, xã Hồ Sơn cho biết nhiều tháng qua xưởng sản xuất, hệ thống lò đốt của Công ty TNHH công nghệ luyện kim VICMET Việt Nam thường xuyên xả khói bụi chưa đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng trên diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây.

Được biết, Công ty TNHH công nghệ luyện kim VICMET Việt Nam có trụ sở chính tại thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) là công ty do ông Zhang Yun (Trung Quốc) làm Tổng giám đốc, chuyên lĩnh vực sản xuất kim loại màu, kim loại quý với công suất sản xuất 1.000 tấn kim loại/năm. Công ty này mới bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2018.

img

Cổng chính của Công ty TNHH công nghệ luyện kim VICMET Việt Nam.

Anh Nguyễn Quang Tuấn, thôn Phố Vị cho biết: “Tôi không biết công ty này sản xuất gì nhưng xả khói ra mùi hắc như hóa chất, khó thở. Mỗi khi có gió lùa về là mùi hóa chất phát tán ra khắp làng khiến ai ai cũng cảm thấy khó chịu. Ngày nào trời quang còn đỡ mùi, chứ những ngày lặng gió, trời âm u khu vực xung quanh nặng trĩu không tài nào ngửi được, người lớn trẻ con đều cảm thấy khó chịu, buồn nôn”.

img

Người dân lao động sản xuất xung quanh cảm thấy mùi khó chịu, ngột ngạt, đặc biệt vào những hôm trời âm u.

Chị Triệu Bích Liên, thôn Phố Vị cũng cho biết: “Ngày nào công ty cũng xả khói, thậm chí xả khói vào cả ban đêm. Mới đầu dân không biết thấy mùi hôi lạ cứ tưởng nhà hàng xóm phun thuốc, về sau mới biết là mùi từ công ty này. Nhiều hôm, nhất là những hôm trời âm u, trời lặng gió khói màu đen bao trùm quanh khu vực gây mùi hôi và khó thở. Đặc biệt vào hồi tháng 7.2018, khói từ nhà máy mù mịt, mùi hôi nồng nặc không thể nào chịu nổi. Nhà tôi cách đó cũng khá xa nhưng vẫn phải đóng hết tất cả các cửa sổ để đỡ mùi”.

Bà Nguyễn Thị Thức (thôn Tân Hoa) sống ngay gần sát với công ty bức xúc: “Nhà tôi ngay gần nơi lò đốt của công ty, giờ còn 2 thân gìà và mấy đứa cháu nhỏ ngày ngày phải hứng chịu mùi hôi khó chịu này. Từ lúc đi vào hoạt động, họ đốt lò xả khói gây mùi hôi như hóa chất, rất khó chịu. Đỉnh điểm nhất là hồi tháng 7.2018 mùi nồng nặc không thể nào chịu được. Tôi phải đóng kín các cửa và bịt hết các lỗ, bật quạt để đỡ mùi. Đến nỗi đi ngủ mà tôi vẫn phải đeo khẩu trang. Thân già chúng tôi cùng lắm sống thêm vài năm đến chục năm nữa là cùng nhưng bọn trẻ con không biết sau này có bệnh tật, ảnh hưởng gì không”.

img

Quá khó chịu với mùi hôi xả ra từ công ty, bà Thức phải bịt hết cửa sổ, cửa thông gió của ngôi nhà.

img

Các lỗ thông gió của ngôi nhà được bịt kín bằng chăn...

Theo bà Thức, gần một tháng trở lại đây mùi hôi có thuyên giảm một chút nhưng vẫn mùi, nhiều lúc đúng hướng gió thổi lại xuất hiện mùi hắc như hóa chất rất khó chịu. Đồng thời hoa quả trong vườn cũng “đột nhiên” còi cọc, thối quả không cho thu hoạch như mọi năm.

Theo quan sát của PV, khu nhà xưởng sản xuất, khu lò đốt của Công ty chỉ cách khu dân cư thôn vài chục mét. Thậm chí có nhà dân ở ngay sát bờ tường, nơi đốt lò của công ty. Hàng ngày, ống khói của Công ty này thường xuyên nhả khói màu đen kịt ra môi trường. Tại khu lò đốt các máy móc vẫn đang hoạt động, có mùi hôi như hóa chất gây cảm giác buồn nôn, khó chịu.

img

... bằng túi bóng, bạt nilon.

Có xả mùi hôi

Ông Lành Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn cho biết: “Đúng là trên địa bàn xã chúng tôi có một công ty luyện kim mới hoạt động từ đầu năm 2018. Về tình trạng mùi hôi từ công ty này, Phía UBND xã cũng nhận được những phản ánh của người dân. Sau đó, phía xã cũng báo cáo cấp trên và kết hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra công ty này”.

Vị này cũng cho biết thêm: Do xã không có chuyên môn trong kiểm tra, xét nghiệm mức độ người dân bị ảnh hưởng cũng như mức độ tác động của nhà máy đến môi trường nên sau khi nhận được những phản ánh của người dân, xã cũng đã phản ánh lên các Sở, ban, ngành liên quan để tiến hành kiểm tra, đo đạc đối với hoạt động của nhà máy này. Các kết luận đều trong mức độ an toàn, cho phép.

img

Ống khỏi xả liên tục từ nhà máy luyện kim.

Còn ông Hoàng Văn Nhiều - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH công nghệ luyện kim VICMET Việt Nam, cho biết: Công ty đang còn trong quá trình chạy thử nghiệm để qua đó phát hiện các vấn đề, từ đó xử lý đáp ứng yêu cầu theo quy định. Do là chạy thử nghiệm nên hệ thống chưa ổn định còn nhiều vấn đề trục trặc, gặp các sự cố đáng tiếc.

“Chúng tôi bắt đầu cho hệ thống máy móc, các lò đốt chạy thử nghiệm bắt đầu từ ngày 15.1.2018 đến 8.7 đã có một sự cố không mong muốn xảy ra. Khói, mùi hôi bị rò rỉ ra ngoài nhà xưởng và phát tán ra bên ngoài xung quanh khu vực đi theo chiều hướng gió làm ảnh hưởng tới môi trường và người dân xung quanh. Sau khi phát hiện ra sự cố, công ty đã nhanh chóng cho ngừng đốt lò để giảm thiểu khói và mùi hôi ra môi trường xung quanh đồng thời kiểm tra, xem xét nguyên nhân xảy ra sự cố để đưa ra phương án sửa chữa, khắc phục kịp thời”, ông Nhiều xác nhận sự cố.

Vị đại diện công ty này cũng cho biết nguyên nhân của sự cố đó là do nhiệt độ cao dẫn tới cánh cửa lò, ống hút khói vênh, biến dạng; các ống hút khói thiết kế nhỏ hẹp không đáp ứng được và không thể hút hết lượng khói trong lò. Ngay sau sự cố công ty đã tiến hành khắc phục. Phía công ty một lần nữa khẳng định, sau thời gian khắc phục, đến nay không thấy có dấu hiệu bất thường, không có khói, khí rò rỉ phát tán ra ngoài phân xưởng, không làm ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động cũng như không làm ảnh hưởng xấu tới môi trường và các hộ dân cư xung quanh khu vực.

img

Lò nung oxi hóa- nơi phát tán khói và mùi hôi gây ô nhiễm môi trường và được cho là do sự cố xảy ra trước đó.

Tuy nhiên, một hộ dân sinh sống gần nhất với nơi lò đốt của công ty TNHH công nghệ luyện kim VICMET Việt Nam là bà Nguyễn Thị Thức cho biết: "Tôi không biết công ty vận hành thử hay có sự cố gì xảy ra. Nhưng từ khi công ty hoạt động thì có mùi lạ tỏa ra rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân chúng tôi. Vào những hôm trời âm u, lặng gió thì mùi càng nồng nặc, hoặc đúng theo chiều gió thì lại xuất hiện mùi hôi này".

Theo biên bản làm việc ngày 9.8.2018 của đoàn kiểm tra, thông tin phản ánh của người dân về dự án xây dựng xưởng sản xuất hợp kim và hợp chất kim loại của công ty TNHH công nghệ luyện kim VICMET bốc mùi khó chịu gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở. Công ty đã thừa nhận việc có sự cố phát sinh gây phát tán khói, bụi ra môi trường xung quanh và đã kịp thời khắc phục, tạm dừng hoạt động sản xuất để sửa chữa và chủ động báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định. 

Quá trình kiểm tra, kết luận công ty còn có các sai phạm nên Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định số 13/QĐ- XPVPHC về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trong quyết định xử phạt hành chính có ghi rõ phạt công ty TNHH công nghệ luyện kim VICMET số tiền 20 triệu đồng với các sai phạm: Không lập kế hoạch quản lý môi trường và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; Không kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất khi phát hiện sự cố môi trường. 

Công ty có trách nhiệm nộp phạt và cũng cam kết sẽ khẩn trương khắc phục trong 6 tháng vận hành thử nghiệm để chờ kết quả thẩm định từ cơ quan chức năng trước khi vận hành chính thức.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ việc khắc phục của Công ty VICMET để không xảy ra sự cố, đảm bảo cuộc sống cho người dân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem