Lạnh người xem nghi phạm thực nghiệm vụ sát hại nam sinh, chở xác đi giấu

Xuân Lực Thứ bảy, ngày 28/04/2018 11:07 AM (GMT+7)
Tức giận vì không vay được tiền, Sơn cầm gạch đánh anh Tuấn tử vong. Để che giấu tội ác, Sơn nhét xác nạn nhân vào bao tải chở ra bãi rác phi tang.
Bình luận 0

img

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ Chử Tuấn Sơn (SN 1969, ở Nam Từ Liêm) để làm rõ hành vi sát hại anh Vũ Thanh Tuấn (22 tuổi, sinh viên đại học).

img

Ngày 9/4, Sơn hẹn anh Tuấn tới nhà để vay 20 triệu đồng. Anh Tuấn từ chối cho vay khiến Sơn nổi nóng. Khi anh Tuấn ngồi hút thuốc lào thì bị Sơn cầm gạch đập từ phía sau.

img

Anh Tuấn vùng bỏ chạy nhưng bị Sơn đuổi kịp đập liên tiếp vào đầu làm anh Tuấn tử vong.

img

Để che giấu hành vi phạm tội, Sơn mang xe máy nạn nhân gửi ở bãi xe Bệnh viện E Hà Nội rồi vứt chìa khóa và sim điện thoại của nạn nhân đi.

img

Gần nửa đêm ngày 9/4, Sơn cho thi thể nạn nhân vào bao tải, dùng dây ni lông buộc lại rồi sử dụng xe máy chở đi phi tang.

img

img

Sơn chọn bãi rác nằm giữa khu đất trống có nhiều cây cối, cỏ dại để phi tang xác nạn nhân.

img

Sau khi bỏ thi thể anh Tuấn ở bãi rác, Sơn dùng các loại rác thải khác đè lên trên. Chứng kiến cảnh Sơn thực nghiệm hành vi sát hại anh Tuấn phi tang xác nhiều người cảm thấy rùng mình và xót xa cho nạn nhân xấu số.

img

Sơn (vòng tròn đỏ) bỏ trốn vào Bình Dương nhưng bị cảnh sát bắt giữ và đi lý về Hà Nội bằng đường hàng không.

Vụ giết nam sinh, giấu xác: Ám ảnh tội ác, nghi phạm thắp hương xin lỗi nạn nhân

Sơn kể sau khi sát hại nam sinh, mang xác đi giấu, Sơn bị ám ảnh bởi tội ác gây ra nên cả đêm mất ngủ, thắp hương xin...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem