Lào Cai: Sau 10 năm, cuộc sống bừng sáng hơn ở Khánh Yên Hạ

A Lử Chủ nhật, ngày 20/10/2019 19:00 PM (GMT+7)
Sau 10 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong bộ mặt kinh tế - xã hội ở xã Khánh Yên Hạ (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).
Bình luận 0

Làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành

Ngay khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trên cơ sở bám sát định hướng của tỉnh và huyện, Đảng bộ, chính quyền xã Khánh Yên Hạ đã tập trung xây dựng đề án xây dựng NTM cho từng giai đoạn; ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban phát triển các thôn bản, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên giúp đỡ các thôn bản.

img

img

Hiện, 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Khánh Yên Hạ đã có nhà lớp học kiên cố, đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của học sinh; nhà ở công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, nhà vệ sinh, nhà tắm được xây dựng khang trang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, 5/5 đơn vị trường trên địa bàn xã đạt trường chuẩn quốc gia.

Để cụ thể hóa các mục tiêu đã đề ra, xã luôn chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ Ban Chỉ đạo xã, Ban phát triển thôn bản thông qua các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ NTM của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, huyện tổ chức. Hằng năm, tổ chức rà soát, kiện toàn để đảm bảo cán bộ chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và xây dựng NTM nói riêng.

Bên cạnh đó, xã tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân. Ban tuyên vận xã đã tổ chức được hàng trăm buổi tuyên truyền với trên 6.480 lượt người tham gia; các chính sách của Đảng, Nhà nước đến được từng thôn bản, từng hộ dân. Qua đó, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân tham gia làm NTM.

img

Trong giai đoạn 2016- 2020, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM trên địa bàn xã Khánh Yên Hạ là 15,540 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp là 7,407 tỷ đồng, còn lại là ngân sách nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc xã Khánh Yên Hạ thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với người dân để kịp thời giải quyết, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bà con trong thực hiện xây dựng NTM tới các cấp ủy Đảng, chính quyền. Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Nhà sạch vườn đẹp; Đoàn thanh niên xã phát động phong trào “Tuổi trẻ Lào Cai tham gia xây dựng NTM”.

img

Cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Khánh Yên Hạ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" góp phần tô điểm thêm bức tranh nông thôn ở Khánh Yên Hạ ngày một khởi sắc.

“Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã tạo chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức của người dân về xây dựng NTM. Tư tưởng được đả thông, bà con biết được làm NTM là đem lại lợi ích cho chính họ nên thôn bản nào cũng hăng hái tham gia hiến đất, đóng góp ngày công. Qua đó, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp” – ông La Tiến Thuật, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Yên Hạ, chia sẻ.

“Bộ mặt” kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc

Sau 9 năm triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh, huyện và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn bản, sự chung sức, đồng lòng của người dân trong toàn xã đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt kinh tế - xã hội ở Khánh Yên Hạ.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Ma Ngọc Hưng – Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Hạ, cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho bộ mặt nông thôn Khánh Yên Hạ.

img

Mô hình trồng bưởi Diễn cho thu nhập hàng trăm triệu/năm của ông Nguyễn Thế Hùng, thôn Pắc Sung, xã Khánh Yên Hạ.

“Xây dựng NTM đã làm bộ mặt nông thôn xã “thay da đổi thịt”, kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc: Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 6,5 triệu đồng/người năm 2011 lên 31,2 triệu đồng/người năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 42% năm 2011 xuống còn 6,7% năm 2019. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khang trang, như: Đường giao thông được cứng hóa bê tông, cấp phối trên 40/40km; thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho 100% diện tích canh tác; trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Người dân được tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ xã hội; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Các công trình chợ, nhà văn hóa, sân vận động, trụ sở cơ quan được đầu tư khang trang, hoạt động có hiệu quả; đường làng, ngõ, xóm thoáng mát, xanh, sạch, đẹp; nhà cửa khang trang sạch sẽ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định; người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bà con tích cực tăng gia lao động sản xuất, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, tỷ lệ hô giàu, khá giả tăng nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao” – ông Hưng thông tin.

img

Hiện, xã Khánh Yên Hạ đã có cánh đồng mẫu lớn chuyên sản xuất các giống lúa chất lượng cao, như: Gạo Tám thơm, BC15 của Thái Bình... năng suất đạt 65 tạ/ha, thu nhập bình quân đạt 61 triệu đồng/tấn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo ông Hưng, mặc dù Khánh Yên Hạ đã cán đích NTM năm 2017, nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu, xây dựng NTM kiễu mẫu mới là nhiệm vụ lâu dài. Hết năm 2018, xã Khánh Yên Hạ có 1 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu. Trong những năm tới, xã phấn đấu có từ 3 – 5 thôn đạt thôn kiểu mẫu.

img

Hiện nay, xã Khánh Yên Hạ có 14/15 thôn bản có điện lưới quốc gia, số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96%.

Là xã thuần nông, để hướng tới xây dựng NTM bền vững, Đảng bộ, chính quyền Khánh Yên Hạ tập trung định hướng người dân phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn để nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho thu nhập cao như: Bưởi, lúa chất lượng cao, thảo quả, khoai tây, chăn nuôi vịt...

img

Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư, xã có 1 nhà văn hóa kết hợp hội trường đa năng; 100% thôn bản có nhà văn hóa kết hợp với sân vui chơi cho người dân.

Tin tưởng rằng, với cách xác định về đích NTM chỉ là điểm khởi đầu, xây dựng NTM kiểu mẫu mới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cấp ủy, chính quyền và người dân Khánh Yên Hạ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy nội lực để hoàn thành việc xây dựng các thôn bản kiểu mẫu, góp phần xây dựng vùng quê ngày càng đáng sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem