Lễ chính Phật Đản tưng bừng khắp cả nước

Thứ sáu, ngày 04/05/2012 23:08 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nối tiếp những hoạt động sôi nổi của Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2556 (dương lịch 2012) diễn ra tuần qua, ngày 5.5 (15.4 âm lịch), lễ chính của Đại lễ Phật Đản sẽ tưng bừng diễn ra trong cả nước.
Bình luận 0

Đại lễ Phật Đản hàng năm là một hoạt động văn hóa tôn giáo trên thế giới và cũng là lễ hội lớn của văn hóa tín ngưỡng tại Việt Nam, kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn - người khai sáng Đạo Phật. Chính vì thế, Đại lễ Phật Đản hàng năm được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức long trọng với nhiều hoạt động có ý nghĩa của các chùa, các Thành hội và Tỉnh hội ở khắp mọi miền trên cả nước.

img
 

Năm 2012 (Phật lịch 2556), hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo các cấp và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), trong niềm hân hoan của Phật tử khắp nơi, Đại lễ Phật Đản được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi từ ngày 28.4 đến 5.5.2012 (8.4 đến 15.4 Âm lịch).

Từ ngày 28.4 đến nay, tại các chùa lớn ở khắp các tỉnh thành đều có chương trình kỷ niệm Phật Đản Phật lịch. 2556. Các hoạt động đã được tổ chức như tại Bắc Ninh được tổ chức ở Chùa Phật Tích, chùa Diên Quang; tại Hải Phòng được tổ chức ở chùa Sùng Quang; tại Thái Bình được tổ chức ở chùa Từ Xuyên; tại Nghệ An được tổ chức ở Chùa Ân; tại Thừa Thiên Huế được tổ chức tại Tổ đình Từ Đàm, lễ thắp sáng hoa sen trên sông Hương…

Trong hai ngày (4 và 5.5.2012), các chương trình mừng Đại lễ Phật Đản sẽ đồng thời diễn ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Lễ Mộc Dục, Lễ rước ánh sáng trí tuệ, Lễ rước Phật cầu nguyện quốc thái dân an được tổ chức tại Huế, Đà Nẵng, Nghệ An và Thái Nguyên…

Tại Hà Nội và TPHCM - hai Thành hội lớn nhất cả nước, hoạt động mừng Đại lễ Phật Đản cũng được tổ chức long trọng. Đó là hai lễ lớn tổ chức tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) và tại chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM) sáng 5.5 (15.4 âm lịch).

Đặc biệt, chương trình Đại lễ Phật Đản tổ chức ở chùa Quán Sứ và chùa Vĩnh Nghiêm vào sáng ngày mai sẽ được tường thuật trực tiếp trên Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam (VTC) và AVG - Truyền hình An Viên. Đây cũng là năm đầu tiên, Đại lễ Phật Đản được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình để phục vụ khán giả, Phật tử cả nước không có điều kiện đến tham dự Đại lễ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem