Lễ mừng lúa mới

  • Canh tro thường chỉ xuất hiện trong các dịp lễ, Tết như lễ cưới, lễ mừng lúa mới, ngày tụ họp gia đình, đám ma… của người M'Nông ở khu vực hồ Lắk (tỉnh Đắk Lắk).
  • Hàng năm, bà con đồng bào dân tộc Thái xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An lại tổ chức lễ hội mừng lúa mới. Tất cả các dòng họ đang sinh sống trên địa bàn xã Thành Sơn đều dâng lên mâm cúng sang trọng, trong đó xôi gà thơm nức là món chủ đạo.
  • Theo chu kỳ canh tác canh lúa, sau khi thu hoạch người Chu Ru (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) long trọng tổ chức Lễ hội Mừng lúa mới để tạ ơn các vị thần linh đã ban cho mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ...
  • Lễ cúng lúa mới (mừng lúa mới) là lễ quan trọng và lớn nhất trong năm của cộng đồng người dân tộc Xơ Đăng ở Kon Tum. Đó là thời điểm sau mùa thu hoạch lúa vào đầu năm mới, người dân tổ chức cúng thần linh, nhằm để tạ ơn thần linh đã ban cho một năm mưa thuận gió hòa, thóc lúa đầy kho, dân làng đoàn kết.
  • Hàng năm, vào cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 âm lịch, khi những sóng lúa trên các thửa ruộng bậc thang vào độ chín vàng, đồng bào dân tộc Nùng huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) lại nô nức chuẩn bị đón Tết “kin khẩu mấu” (Lễ mừng lúa mới). Đây là nghi lễ nông nghiệp quan trọng của người Nùng, vừa chứa đựng ý nghĩa tâm linh sâu sắc lại mang đậm nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây.
  • Chiều 1.1.2018, đồng bào Xê Đăng ở buôn H'Ring (xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã tưng bừng tổ chức lễ mừng lúa mới. Đây là ngày lễ hết sức trọng đại trong suốt một năm của người Xê Đăng, được đồng bào ở buôn H'Ring duy trì suốt nhiều thập kỷ qua. 
  • Người mở kho chỉ có thể là một cụ bà, chủ của gia đình. Đây là một vinh dự của người phụ nữ Cơ Tu. Từ khi còn bé, cháu gái nào tỏ ra thông minh, lanh lẹ, có sức khoẻ tốt và có biểu hiện siêng năng, chăm chỉ chịu khó mới được bà chọn hướng dẫn thủ tục mở kho.
  • Hàng năm cứ vào độ tháng 10 và 11, sau khi đã thu hoạch lúa mùa là lúc rảnh rỗi để người Cor tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như: Lễ ăn mừng lúa mới, ăn mừng nhà mới, Tết mùa… để cúng và cầu thần linh, ông bà, tổ tiên luôn phù hộ cho dân làng. Trong các lễ hội đó, họ đều trang trí cây nêu dựng cột để làm lễ đâm trâu.
  • Đồng bào dân tộc Mông ở bản Sin Câu, xã Thèn Sin (Tam Đường - Lai Châu) vừa tổ chức Lễ mừng lúa mới để cảm ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa, gia đình có được vụ mùa bội thu, cả năm no đủ, mọi người khỏe mạnh.
  • Ngày 20.7, tại Công viên du lịch Yang Bay thuộc xã Khánh Phú (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) sẽ diễn ra Chương trình Lễ hội “Huyền thoại thác Yang Bay”.