• Dân Việt - Hàn Quốc hôm 4.5 tuyên bố, đã đến lúc CHDCND Triều Tiên bắt đầu trở khoản nợ lên tới 720 triệu USD, vốn được dùng để mua lương lực trong khoảng thời gian từ năm 2000 - 2007.
  • Dân Việt - Chosun Sinbo – một tờ báo thân Triều Tiên tại Nhật Bản – đưa tin, Bình Nhưỡng sẽ sớm thực hiện vụ phóng tên lửa mới, có quy mô lớn hơn trước, bất chấp thất bại hôm 13.4 vừa qua.
  • Dân Việt - Hôm 9.4, cảnh sát trưởng Hàn Quốc Cho Hyun-oh đã tuyên bố từ chức, ít ngày sau vụ hiếp dâm, chặt khúc nạn nhân gây rúng động dư luận nước này.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
  • (Dân Việt) - Chiều 26.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến Seoul, Hàn Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 2 và thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và phu nhân.
  • Dân Việt - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 25.3 lên tiếng cảnh báo, Bình Nhưỡng sẽ càng lún sâu hơn vào thế cô lập nếu họ kiên định kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy tầm xa.
  • Dân Việt - Hôm qua, 11.3, tờ báo chính thức của CHDCND Triều Tiên Rodong Shinmun đã bác tin đồn rằng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak qua đời.
  • (Dân Việt) - Hãng thông tấn Yonhap cho biết, trong một cuộc họp báo tại Văn phòng tổng thống được truyền hình trên toàn quốc ngày 22.2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung bak đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên mở cuộc đối thoại với Hàn Quốc "một cách chân thành" và cam kết Seoul sẵn sàng "hoàn toàn hợp tác" với Bình Nhưỡng.
  • (Dân Việt) - Chương trình nghị sự cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị chế ngự bởi tình hình chính trị nội bộ mới ở Triều Tiên và tác động của nó tới cả khu vực. Cả hai nước đều bị ảnh hưởng trực tiếp và đều có lợi ích thiết thực từ triển vọng tình hình ở Triều Tiên nên đã chủ động cùng nhau gác lại mọi nghi ngại để tìm kiếm sự đồng thuận quan đểm và phối hợp hành động.
  • Dân Việt - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã gửi thông điệp nhân dịp năm mới tới chính phủ CHDCND Triều Tiên do Kim Jong Un đứng đầu.