Loài gà quý trong Sách đỏ, chỉ thích ăn lúa, ngô, chăm bẵm nửa năm bán 1 con thu được tiền triệu

Hồng Nhân Thứ tư, ngày 09/02/2022 13:20 PM (GMT+7)
Dù nằm trong Sách đỏ nhưng gà Móng là loài vật không bị cấm nuôi, buôn bán, vận chuyển theo quy định về bảo tồn theo cách mới. Giống gà này là niềm tự hào cũng như sinh kế của nhiều hộ dân tại xã Tiên Phong (nay là xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).
Bình luận 0

Gà Móng có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh

Mỗi độ tết đến xuân về, gia đình ông Nguyễn Văn Thắm (SN 1962), xã Tiên Phong (nay là xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) lại tất bật việc cung cấp gà thương phẩm, gà giống cho thị trường. 

Gia đình ông Thắm là một trong những hộ gia đình nuôi gà Móng nhiều và nuôi có kinh nghiệm nhất vùng này.

Gần 12 giờ trưa, nhưng ông Thắm vẫn lúi húi ngoài trại gà. Bà Tuyết vợ ông Thắm gọi mãi ông mới chịu dừng tay để vào ăn cơm. 

Trò chuyện với chúng tôi, ông Thắm cho biết: "Gà Móng là giống gà bản địa có nguồn gen quý hiếm. Trước kia, loài gà này chưa có tên gọi, sau này người dân đặt tên là gà Móng (lấy luôn tên làng Móng).

Gà Móng dễ nuôi, cũng chỉ ăn lúa, ngô, khoai, sắn nghiền như các loại gà khác. Cái đặc biệt của gà Móng là thịt chắc, thơm, da giòn nên rất được ưa thích, nhất là vào các dịp lễ tết".

tannine/Bảo tồn nguồn gen loài gà trong Sách đỏ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thắm hiểu rất kỹ đặc tính của giống gà đặc sản này. Ảnh: H.N

Gà Móng gắn liền với người dân xã Tiên Phong từ xa xưa. Sở dĩ có tên là Móng vì giống gà này là "bản địa", được người dân nơi đây phát hiện và nhân giống từ thôn Móng (nay là xã Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam). Cũng nhờ đó, gà Móng được gìn giữ và bảo tồn gen quý và thuần chủng cho đến bây giờ.

Tiếp xúc với gà Móng từ nhiều năm nên ông Thắm hiểu rất kỹ đặc tính của giống gà đặc sản này. Từ những con gà mà cha mẹ ông nuôi và để lại, ông đã nhân giống, phát triển rộng rãi. 

Sau bữa cơm, ông Thắm đưa chúng tôi ra trại gà. Ông bảo, đây là loại thả vườn nên việc bắt hay tiếp xúc gần rất khó. Cũng vì đặc trưng thả trại, không gian rộng nên chất lượng thịt thơm, ngon.

"Với giống này, gà trống màu đỏ tía, chân to, vảy thẳng hàng không xù xì như gà Đông Tảo (Hưng Yên), gà mái lông trắng nhạt (1 năm đẻ 6 - 7 lứa, mỗi lứa khoảng 12 quả trứng). 

Gà con khi mới nở bao giờ màu lông cũng trắng, chân vàng. Kẽ chân có đường viền đỏ, vảy thẳng hàng. Nhìn kĩ sẽ thấy, gà Móng có lớp vảy khá giống gà Đông Tảo, nhưng lớp vảy của gà Móng màu đỏ, vảy cứng và xếp thằng hàng với nhau. 

Đây là giống gà rất thích nghi với môi trường Việt Nam, có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh, phù hợp với thăn chả tự do"- ông Thắm nói.

Bảo tồn nguồn gen gà Móng quý hiếm

Ông Thắm cho biết, để mở trang trại, bảo tồn nguồn gen quý của gà Móng, không pha tạp, không lai giống, ông đã bỏ rất nhiều công sức.

"Việc bảo tồn nguồn gen là nhiệm vụ tôi đặt hàng đầu. Giống tốt, giống khỏe mới có sản phẩm tốt nhất. Tôi đã phải làm trại riêng, chọn kỹ gà trống, gà mái và khi có lứa gà con, tôi cũng xem xét cẩn thận"- ông Thắm nói.

Gia đình ông Thắm nuôi khoảng 4.000 con gà Móng. Trong đó có khoảng 1.000 con gà bố mẹ (nhằm bảo tồn gen gốc quốc gia); 3.000 con thương phẩm để cung ứng thị trường. Với giá bán 140 - 160 nghìn đồng/kg, gà Móng vẫn là sự lựa chọn của nhiều người, nhiều nhà bởi chất lượng thịt ngon, thơm, da giòn.

Gà Móng được nuôi từ 6 đến 7 tháng mới có thể bán, trọng lượng mỗi con trung bình là 3,5kg. Nếu chăm sóc tốt gà Móng có thể đạt 4kg. Loại gà trống trưởng thành, có dáng đẹp, chân to, vảy xếp đều… có giá tới cả triệu đồng.

Hà Nam: Gà Móng đặc sản thơm ngon quý hiếm như vậy, vì sao cả xã chỉ có vài chục hộ nuôi?

Để tăng nguồn thu nhập, phục vụ người dân, gia đình ông Thắm còn đầu tư máy móc, làm thịt và hút chân không để gửi đi khắp nơi. Mỗi năm, sau khi trừ các chi phí, gia đình ông Thắm thu về hàng trăm triệu đồng từ việc nuôi gà Móng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Tiên Phong có khoảng 70% số hộ đang nuôi gà Móng, thị trường tiêu thụ của các hộ gia đình chủ yếu là trong và ngoài tỉnh (như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nội…).

Ông Lê Đức Thủy - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Tiên Phong, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gà Móng Tiên Phong (nay là xã Tiên Sơn) cho biết, đàn gà Móng bố mẹ tại Tiên Phong phát triển rất mạnh, cao điểm lên đến 30.000 con. 

"Một hộ chỉ cần nuôi 200 - 300 gà Móng bố mẹ đã có nguồn thu nhập tốt. Tuy nhiên năm vừa qua, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nên việc quảng bá, cũng như tiêu thụ sản phẩm gà Móng chưa được như kế hoạch đề ra. Thời điểm này nhiều hộ gia đình đã xuất chuồng nhiều để phục vụ nhu cầu của người dân trước và sau tết.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Tạ Văn Đạt - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam cho biết, năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đã có ý kiến với cấp hội tại địa phương, cùng ban ngành liên quan vào cuộc cùng với nông dân để mở rộng mô hình nuôi gà Móng.

"Đây là giống gà quý, đặc trưng chỉ có ở Duy Tiên nên việc bảo tồn, giữ nguồn gen là cực kỳ quan trọng. Năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc nuôi, bán gà của nông dân gặp không ít khó khăn. Năm 2022, chúng tôi sẽ có chỉ đạo chặt chẽ, yêu cầu địa phương giúp nông dân vượt khó, nâng tổng đàn gà Móng, cũng như có giải pháp cụ thể để mở rộng thị trường"- ông Đạt nói.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem