-
Cam sành là loài cây ăn trái có giá trị kinh tế cao (vụ nghịch hơn 30.000 đồng/kg) nên đang được nhiều bà con ở ĐBSCL tăng cường trồng rải vụ suốt năm.
-
Bạn đã làm mọi cách nhóm lửa cho chuyện “phòng the” nhưng chuyện chăn gối vẫn dần đi xuống. Lúc này bạn cần phải xem xét lại các loại thuốc mà mình đang dùng.
-
Báo NTNN số 165 ra ngày 11.7 có bài “Lừa bán thuốc thú y rởm cho nhà nông”. Sau khi báo đăng, ngày 11.7, ông Nguyễn Văn Tranh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau cho biết sẽ mạnh tay với thuốc thú y kém chất lượng. “Thời gian qua Sở đã chỉ đạo ngành chức năng các cấp tăng cường công tác kiểm tra các mặt hàng thuốc thú y thủy sản trên địa bàn tỉnh.
-
Lý giải về sự thay đổi này, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho biết, nhiều chuyên gia đánh giá danh mục thuốc được chi trả hiện quá rộng, nhiều thuốc biệt dược, thuốc generic lại rất hạn chế. Do đó, ban soạn thảo đã bỏ nhiều loại thuốc đắt tiền, ngừng đăng ký lưu hành hoặc trùng nhau về hoạt chất, thuốc hỗ trợ điều trị...
-
Đến những vườn rau VietGAP ở xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), chúng tôi chứng kiến công nghệ phun, tắm để đạt tăng trưởng siêu tốc cho các loại rau bằng đủ loại hóa chất không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, rau này người trồng chỉ bán chứ không dám ăn.
-
Một nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí Translational Medicine số ra ngày 17.4 cho biết các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công một loại thuốc mới trên chồn bị nhiễm virus sài sốt ở chó (Canine Distemper Virus- CDV)- một loại virus tương tự như virus sởi.
-
Trong lần đến quán rượu giải khuây, Sir Alex Ferguson đã gặp Agamemnon Epenetos, một giáo sự về y học. Khi nghe ông này than thở về việc không có kinh phí để nghiên cứu một loại thuốc chữa ung thư, cựu HLV M.U đã không ngần ngại tặng món tiền 250.000 bảng.
-
Thời gian gần đây có tin đồn rau su su ở Tam Đảo được phun các loại thuốc "thần kỳ" không rõ nguồn gốc, lớn rất nhanh chỉ sau một đêm.
-
Loại thuốc có tên "kích phọt" (hay một số địa phương còn gọi là "vươn cành") được bán bí mật ở rất nhiều cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Hà Nội.
-
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hàng nghìn loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nông dân dùng hàng trăm tấn thuốc mỗi năm, việc sử dụng quá nhiều thuốc BVTV đang là “con dao hai lưỡi” đối với cây trồng và ngay cả sức khỏe của người dân.