Luật cư trú
-
Chiều nay (13/11), Quốc hội đã thông qua Luật cư trú (sửa đổi) với tỷ lệ hơn 93%. Theo Luật, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ được sử dụng hết năm 2022.
-
Nêu ý kiến về dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan (Đoàn Hà Nội) cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cư trú sẽ mang lại nhiều lợi ích, tiện lợi cho người dân, giúp người dân giảm thiểu các thủ tục hành chính.
-
Tại Kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu đề nghị vẫn cho phép duy trì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết ngày 31/12/2022.
-
Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) quy định, người có chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, đảm bảo tối thiểu 8m2 sàn mỗi người mới được đăng ký thường trú.
-
Thiếu hiểu biết về khách hàng, nhiều chủ nhà gặp rủi ro khi diện tích cho thuê bị biến thành địa điểm tổ chức các hoạt động phạm pháp.
-
Diện tích nhà ở tối thiểu sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định nhưng không thấp hơn 8m2 sàn/người.
-
Các đại biểu đề nghị vẫn cho phép duy trì giá trị của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết 31/12/2022.
-
Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, điều kiện về thời gian tạm trú như quy định hiện hành chỉ áp dụng với TP trực thuộc TƯ. Đây là vấn đề rào cản đối với công dân đang thực sự sinh sống tại các TP trực thuộc T.Ư, họ khó đăng ký thường trú vào những nơi này.
-
Theo luật sư Nguyễn Đạt, việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu như hiện nay gây tốn kém, lãng phí cho ngân sách, đồng thời gây phiền hà cho người dân. Luật sư Kiên cũng cho rằng việc số hóa dữ liệu dân cư cũng sẽ khiến cho công việc được tiến hành nhanh gọn, trôi chảy hơn trong phần lớn trường hợp.
-
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình Quốc hội dự án luật Cư trú sửa đổi, trong đó đề xuất bỏ sổ hộ khẩu. Báo điện tử Dân Việt đã trao đổi với các luật sư để rõ hơn về vấn đề này tác động đến người dân như thế nào?