Lực lượng phòng không
-
Tổng thống của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ tuyên bố ông có giải pháp để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
-
Berlin đang dành thêm 2,4 tỷ euro (2,4 tỷ USD) trong năm nay để trang trải chi phí tài chính chăm sóc cho người tị nạn Ukraine tại Đức, Bộ trưởng Lao động Hubertus Heil được báo RND dẫn lời cho biết.
-
Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết, Nga đang bắt đầu triển khai lực lượng phòng không đông đảo để canh gác cầu Crimea (nối bán đảo Crimea với đất liền Nga) rất cẩn trọng, Pravda đưa tin.
-
Các lực lượng Ukraine vừa tiến hành một cuộc phản công, giáng một đòn "đáng kể" vào quân đội Nga đóng trên Đảo Rắn trong khi các lực lượng của Moscow dội "mưa" tên lửa vào Kharkov trong nỗ lực phân tán nguồn lực của Kiev khỏi chiến trường Donbass then chốt.
-
Cuộc chiến ở Ukraine đã để lộ ra những nhược điểm về mạng lưới phòng không của một số quốc gia đặc biệt là trên bộ và mở ra tương lai cần được ưu tiên hàng đầu cho phòng thủ tên lửa ở các cường quốc quân sự.
-
Đoạn video cho thấy quân đội Nga đã bắn tên lửa phá hủy nhà máy Motor Sich ở đông nam Ukraine.
-
Một tên lửa Nga nhắm vào thành phố Kropyvnytskyi đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, chính quyền địa phương cho biết.
-
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố các lực lượng Nga đã loại bỏ 163 máy bay chiến đấu, 124 máy bay trực thăng, 793 máy bay không người lái, 2.979 xe tăng cùng nhiều phương tiện bọc thép khác của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.
-
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã thành công trong việc ngăn chặn tên lửa của Ukraine. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ thiệt hại của Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.
-
Truyền thông Nga đã đưa tin về vụ pháo kích vào một ngôi làng ở vùng Bryansk của Nga, một khu vực biên giới giáp với Ukraine của Nga vào ngày thứ Bảy 30/4.