Lùng mua nấm sạch chữa “bệnh nhà giàu” làm đặc sản ăn Tết

Trần Quang Thứ năm, ngày 17/12/2015 06:30 AM (GMT+7)
Nấm sò (còn gọi là nấm bào ngư) có nhiều tác dụng về y học, đặc biệt chữa bệnh béo phì, huyết áp… nên được nhiều khách hàng thành phố đổ xô về nông thôn tìm mua làm đặc sản ăn Tết, khiến các cơ sở sản xuất nấm ở nhiều tỉnh như Ninh Bình, Phú Thọ… luôn “cháy hàng”.
Bình luận 0

Tại các cơ sở sản xuất nấm của một đơn vị sản xuất nấm lớn nhất tỉnh Ninh Bình ở xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh vào những ngày này, công nhân đang tấp nập đóng gói nấm để chuyển đi cho các khách hàng ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.

img

img

Công nhân đang tất bật chăm sóc, thu hoạch nấm tại Doanh nghiệp tư nhân nấm Hương Nam.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Quốc Hương – Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân nấm Hương Nam cho biết: “So với các năm trước, tôi thường phải đi chào hàng, tiếp thị ở các địa phương, may mắn mới bán được vài tấn/tháng. Nhưng sang năm nay, đến giờ đã có rất nhiều khách hàng từ khắp cả nước không những gọi điện mà còn chủ động tìm đến tận cơ sở để mua mà còn không có đủ hàng để bán”.

Ông Hương cho biết thêm, do cơ sở hạ tầng, máy móc còn hạn chế nên doanh nghiệp hiện tại mới chỉ đáp ứng được khoảng 30 % đến 40% nhu cầu của khách hàng, còn lại vẫn phải bao tiêu, thu mua các sản phẩm nấm của các cơ sở vệ tinh trong tỉnh để cung cấp. “Do nấm sò có đặc thù là loài chỉ sống ở môi trường sạch, chỉ cần dính một chút chất độc hay hóa học vào là chết ngay, nên nấm của tôi sản xuất luôn sạch 100%, giá lại vừa phải chỉ khoảng 27.000 đồng đến trên dưới 30.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm nên khách rất chuộng, mua nhiều” – ông Hương chia sẻ.

Về việc khách đổ xô tìm mua nấm bào ngư làm đặc sản ăn Tết, ông Hương cho rằng, nguyên nhân chính vẫn do người tiêu dùng lo sợ trước thực trạng thực phẩm bẩn, mất an toàn hiện nay. Trong khi đó, nấm sò (bào ngư) có công dụng chữa trị các bệnh liên quan đến béo phì, huyết áp, đường ruột, đặc biệt là nấm còn hỗ trợ điều trị bệnh gout (hay còn gọi là bệnh nhà giàu) rất hiệu quả…

Theo dự đoán của ông Hương, với việc sản xuất nấm sò “cung không đủ cầu” như hiện nay, sắp tới Tết nguyên đán, loại nấm trên sẽ “cháy hàng”. “Đơn vị của tôi hiện nay đang hoạt động hết công suất, nhưng cũng chỉ cung cấp vài tấn nấm bào ngư/ngày, có nhiều khách đến tận nơi đặt cọc nhiều tiền cũng không có bán” – ông Hương tiết lộ.

img

Công nhân tại các cơ sở sản xuất của Doanh nghiệp tư nhân nấm Hương Nam đang đóng gói nấm sờ (nấm bào ngư) để chuyển đi cho khách tại các tỉnh.

Là khách hàng quen của ông Hương, anh Phạm Văn Tú, một thương lái lớn chuyên cung cấp nấm sò (bào ngư) cho thị trường Hà Nội cho biết: Nhu cầu sử dụng nấm sò (nấm bào ngư) năm nay tăng đột biến, có nhiều nhà hàng ở các quận trung tâm đặt tôi hàng tạ nấm nhưng cũng không có để cung cấp. “Phần lớn, người mua nấm mang về để chế biến làm giò chả và làm đặc sản ăn Tết là chính, hiện, trung bình mỗi ngày tôi nhập từ 10 đến 20 tấn nấm từ các tỉnh mang về Hà Nội nhưng cũng không đủ bán” – anh Tú tiết lộ.

Chủ nhân một cơ sở sản xuất nấm có tiếng ở Phú Thọ, anh Bùi Đức Thắng ở xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy cho hay: Với nhu cầu tăng nhanh chóng về nấm sò (bào ngư) như hiện nay, ngoài việc sản xuất hàng tấn nấm mỗi ngày, tôi còn cho người đi thu gom tại các cơ sở khách để bán.

Để “san sẻ” gánh nặng nguồn cung với nấm sò, anh Thắng đang liên tục sản xuất thêm nấm mộc nhĩ, nấm mỡ…, Anh vui vẻ khoe, nhờ vào việc sản xuất nấm giống và thương phẩm các loại trung bình mỗi năm gia đình anh có nguồn thu trên dưới 1 tỷ đồng và còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động của địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem