Từ cuối năm 2008, ông Chế bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình. Ông hì hục, cắt sắt, hàn xì, bắt ốc …Sau nhiều lần thất bại, vụ đông năm 2009, chiếc lưỡi cày đa năng của ông Chế đã hoàn thành và được trình diễn trước nhiều nông dân xã Nam Trung.
![Ông Chế và chiếc cày lên luống của mình. Ông Chế và chiếc cày lên luống của mình.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-04-04/1434375509-anh-che-ben-may-cay-dap-luong.jpg)
Ông Chế và chiếc cày lên luống của mình.
Lưỡi cày nặng khoảng 20kg thiết kế theo hình chữ V, được tạo bởi hai thanh lập dài 50cm hàn lại với nhau (phía bên trên) gắn vào chung một trục sắt, một tấm sắt dày, tôi cứng làm thành mặt lưỡi cày. Mặt lưỡi cày mỗi bên có kích thước chiều rộng là 18 cm, dài 40 cm, được uốn hơi thoải, hàn vào mép trên hình chữ V, hàn mép giữa với nhau tạo thành hình giống mũi thuyền. Mép dưới cũng dùng thanh lập dày 0,9 cm hàn lại với theo hình thoải ra.
Ông Nguyễn Văn Bền - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trung cho biết: “Với việc áp dụng giải pháp sáng tạo này đã làm giảm chi phí làm đất trồng cây vụ đông cho nông dân trong xã 1 sào Bắc Bộ là 400.000 đồng, 1ha là 11,4 triệu đồng. Toàn xã Nam Trung giảm chi phí cho dân trên 2 tỷ đồng/vụ, rút ngắn thời gian làm đất 10-15 ngày/vụ”.
|
Sau khi tạo được mặt lưỡi cày, hàn cố định mặt trong lưỡi vào thanh lập dày 0,8 cm tạo thành chiều đứng, khoan lỗ phía trên và khoảng giữa của thanh lập dùng để bắt ốc gắn ngay vào trục ngang của dàn phay đất của máy cày. Đặc biệt, có thể điều chỉnh lưỡi cày nâng lên, hạ xuống để tạo nên độ cao thấp của luống đất. Khi máy cày lật đất đi đến đâu, lưỡi cày làm đất sẽ tạo thành những luống đều nhau đến đó, các luống đều tăm tắp, đất tơi, xốp, nhỏ.
Sáng kiến của Ông đã mang lại hiệu quả lớn cho người dân, giảm 50-60% chi phí làm đất, giảm nhân công, rút ngắn thời gian làm đất từ 10-15 ngày/vụ. Cả sào đất trồng hành vừa được cày vỡ, vừa được lên luống xong chỉ trong nửa ngày, với một lao động, giảm đáng kể chi phí sản xuất.
Không chỉ làm đất lên luống trồng hành, chiếc lưỡi cày có thể làm đất lên luống trồng rau, đỗ lạc, ngô…chính vì vậy, lưỡi cày lên luống đã được nông dân trong, ngoài tỉnh có phong trào làm vụ đông mạnh như Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình.... biết đến, tìm đến tận nơi đề nghị ông bán. Ông Chế cho biết, năm 2009 ông bán được 60 cái và từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm ông bán được khoảng 100 cái với giá 1 triệu đồng/cái.
Ngoài Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn, chiếc cày của ông Chế còn đoạt giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ VI (2008-2009).
Địa chỉ liên hệ: Ông Nguyễn Văn Chế - xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; ĐT: 0330 375 6495 0330 375 6495 hoặc 0914 902 072 0914 902 072.
|
Ngô Hùng - Thanh Bình (Trang Trại Việt) (Ngô Hùng - Thanh Bình (Trang Trại Việt))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.