Mạc Hồng Quân bức xúc khi Nam Định bỏ bóng... đá người

Thứ tư, ngày 28/04/2021 19:10 PM (GMT+7)
Mạc Hồng Quân khi rời sân đã bức xúc khi Nam Định có 3-4 tình huống bỏ bóng đá người trận Than Quảng Ninh thất thủ 0-1 trước Nam Định.
Bình luận 0

Mạc Hồng Quân rời sân ở giai đoạn cuối trận đấu. Ngay khi bước đến gần cabin huấn luyện, cầu thủ Than Quảng Ninh bức xúc khi cho rằng cầu thủ Nam Định có 3-4 tình huống bỏ bóng đá người.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Thọ tỏ ra cam phận, ngay cả khi tiền vệ Mạc Hồng Quân bức xúc khi cho rằng cầu thủ Nam Định có nhiều tình huống bỏ bóng đá người. Ông nói: “Tôi nghĩ đấy là một phần trong bóng đá. Các cầu thủ phạm lỗi và cầu thủ phản ứng là điều bình thường. Các trọng tài nên bắt chặt chẽ hơn nữa ở những tình huống phạm lỗi”.

Mạc Hồng Quân bức xúc khi Nam Định bỏ bóng... đá người - Ảnh 1.

Cầu thủ Nam Định nhận thẻ vàng trong một tình huống phạm lỗi.

Ông Hoàng Thọ cũng cho rằng việc cầu thủ có hành động câu giờ cũng là bình thường trong bóng đá. Than Quảng Ninh phải chấp nhận điều đó. Vị thuyền trưởng của Than Quảng Ninh chia sẻ: “Đội bóng cũng đã có cơ hội nhưng chúng tôi lại không tận dụng được trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Nam Định đã tận dụng tốt hơn. Xin chúc mừng Nam Định”.

Trong khi đó, trợ lý HLV Nguyễn Văn Dũng của Nam Định nói: “Thắng Than Quảng Ninh ngay trên sân đối thủ là một kỳ tích của Nam Định. Mấy mùa giải vừa rồi, chúng tôi chỉ hoà với thua trên sân này. Hơn nữa, đây lại là một trận quyết định. Chiến thắng trước Than Quảng Ninh giúp chúng tôi đứng trên họ (thứ 3 - PV). Toàn đội rất vui với chiến thắng này”.

Mạc Hồng Quân bức xúc khi Nam Định bỏ bóng... đá người - Ảnh 2.

Konan ghi bàn thắng duy nhất giúp Nam Định giành thắng lợi trước Quảng Ninh.

Đây là trận đấu mà HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ không thể chỉ đạo trực tiếp do nhận lệnh treo giò từ BTC giải. Tuy nhiên, trợ lý Nguyễn Văn Dũng đã điều hành tốt Nam Định. Ông nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này từ việc tập luyện đến họp đấu pháp. Sai sót cá nhân của cầu thủ cũng được chúng tôi dặn dò cẩn thận. Trong cuộc họp, các cầu thủ đều thấm nhuần ý đồ chiến thuật. Chúng tôi khuyên cầu thủ vào sân là nỗ lực hết mình, cống hiến vì khán giả. Kết quả hãy chờ sau 90 phút”.

Ông Nguyễn Văn Dũng tự hào trước sự cổ động của CĐV Nam Định: “Như các bạn biết thì hội CĐV Nam Định là số 1. Dù đường xá xa xôi đến mấy thì họ vẫn đến sân đông đảo, thậm chí còn hơn cả CĐV Than Quảng Ninh. Tôi nghĩ để có được thành quả như ngày hôm nay, Nam Định phải cảm ơn sự cổ vũ nhiệt thành của Hội CĐV đội bóng”.

Nhật Anh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem