Mầm bệnh

  • (Dân Việt) - Làm một phép tính đơn giản, một toa tàu thường có 60 khách. Trung bình mỗi khách chỉ đi tiểu tiện 1 lần và đại tiện 1 lần/ngày thì mỗi ngày tàu hỏa đã xả ra môi trường hàng chục tấn chất thải.
  • (Dân Việt) - Sau thất bại SEA Games 2011, lãnh đạo VFF nói: “Nguyên nhân cơ bản là do V.League, giải hạng Nhất dùng quá nhiều ngoại binh, không có chỗ cho cầu thủ nội”. Nhưng liệu đó đã phải là gốc rễ của vấn đề?
  • Nhiều bác sĩ, thầy thuốc đông y đều phản hồi rằng tử hà xa trên thị trường không phải làm từ nhau thai. Nhau thai vốn chứa nhiều hồng cầu nên khi sấy khô phải có màu đen, nếu tán thêm bột phải có màu nâu.
  • (Dân Việt) - Dịch tay chân miệng đã bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước. Tính đến nay, có đến gần 10.000 lượt người nhiễm bệnh và mấy chục ca đã tử vong vì căn bệnh quái ác này. Bởi vậy: "Đừng bao giờ em hỏi. Vì sao ta yêu nhau? Vì sao môi anh nóng? Vì sao tay anh lạnh? Vì sao thân anh run? Vì sao chân không vững?". Ấy là do anh bị... bệnh tay chân miệng vậy.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Sóc Trăng cho biết, tính đến ngày 17.5, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại trên 17.857ha, chiếm 69,92% diện tích nuôi toàn tỉnh.
  • (Dân Việt) - Sau rét, sau dịch bệnh, bây giờ là lúc bà con nông dân phải nghĩ tới việc khôi phục đàn gia cầm. NTNN xin giới thiệu bài viết của chuyên gia Nguyễn Lân Hùng.
  • (Dân Việt) - Theo Cục Thú y, hiện nay, dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc đang diễn biến phức tạp và lan rộng đến 18 tỉnh, thành.
  • (Dân Việt) - Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) vừa có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố khôi phục chăn nuôi sau Tết và chủ động phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
  • (Dân Việt) - Trong thời tiết giao mùa hiện nay, đã xuất hiện khá nhiều bệnh trên gia súc và gia cầm, đặc biệt các bệnh của gà khiến cho bà con nông dân không khỏi lo lắng, hoang mang.
  • (Dân Việt) - Theo tin từ Cục Thú y, từ ngày 3 đến 8 - 9, dịch lở mồm long móng (LMLM) đã xảy ra trên đàn trâu bò của các gia đình ở xã Ea Pil, huyện M'Đrăk và xã Ea Đar, huyện Ea Kar (Đăk Lăk), với tổng số gia súc mắc bệnh là 68 con.