Mập mờ giữa thuốc và thực phẩm chức năng

Thứ bảy, ngày 10/11/2012 17:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cứ 100 người lớn có 56 người sử dụng TPCN. Tuy nhiên, vẫn có nhiều mập mờ giữa thuốc và TPCN khi nhiều ý kiến cho rằng TPCN không phải là thuốc nhưng khẳng định bác sĩ cần kê đơn.
Bình luận 0

Tại cuộc tọa đàm trực tuyến “Thực phẩm chức năng: Những vấn đề cần sáng tỏ” trên Cổng thông tin Chính phủ sáng 9.11, TS Trần Đáng – Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng (TPCN) Việt Nam cho biết, tính đến năm 2011, Việt Nam có 1.600 cơ sở sản xuất với 3.700 sản phẩm các loại.

img
Ảnh minh họa

Qua kết quả điều tra của Cục An toàn thực phẩm, cứ 100 người lớn có 56 người sử dụng TPCN. Tuy nhiên, vẫn có nhiều mập mờ giữa thuốc và TPCN khi nhiều ý kiến cho rằng TPCN không phải là thuốc nhưng khẳng định bác sĩ cần kê đơn. Ông Trần Đáng cũng khẳng định: “Nhà nước nên có chính sách đầu tư cho ngành TPCN, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ về TPCN”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem