Mẫu ô tô mặc thiếu vải bị “thất sủng” tại Trung Quốc

Thu Hương Thứ năm, ngày 23/04/2015 05:00 AM (GMT+7)
Các triển lãm xe hơi trên khắp Trung Quốc có thể đối mặt với việc vắng bóng hoàn toàn những cô người mẫu sexy.
Bình luận 0

Từng có thời điểm những người mẫu ăn mặc sexy trở thành “đặc sản” của các triển lãm xe hơi tại Trung Quốc. 

img
Người mẫu xe hơi Trung Quốc

 

Giữa những người mẫu ô tô xinh đẹp dường như có một cuộc chạy đua ngầm nhằm thu hút sự chú ý của quan khách. Váy ngắn, quần bó chẽn chật ních trở thành kiểu trang phục quá kín đáo nếu so với váy siêu ngắn, quần 5cm xuất hiện nhan nhản bên xế hộp bóng nhoáng. Nội y chỉ mặc trong phòng ngủ và bikini chỉ dành cho đi bơi cũng được chân dài xế hộp khoác lên người khi quảng cáo xe hơi.

Không chỉ thế, nhiều chân dài dạn dĩ còn liều lĩnh mặc trang phục trong suốt, quần áo lưới hoặc thậm chí gần như khỏa thân trước mặt hàng trăm, hàng nghìn người mà không chút ngượng ngập.

Ăn vận thiếu vải tại các triển lãm ô tô còn là đòn bẩy giúp nhiều chân dài đổi đời. Vào năm 2012, sau khi mặc bộ váy được báo giới Trung Quốc mô tả là "gần như trần truồng", Can Lộ Lộ từ một cô người mẫu vô danh đã "một bước thành sao". Nhờ thêm vài lần sáng tạo khoe ngực, Can Lộ Lộ được nhận cát xê tới hơn 300 triệu đồng cho mỗi lần xuất hiện hở hang bên xế hộp.

Tương tự, các chân dài Địch Lăng, Lý Dĩnh Chi cũng tăng cát xê tới chóng mặt sau khi táo tợn khoe thân tại triển lãm xe hơi. Các “tiền bối” Can Lộ Lộ, Địch Lăng, Lý Dĩnh Chi trở thành “tượng đài” cho không ít chân dài xe hơi Trung Quốc. 

img
Can Lộ Lộ được săn đón tại các triển lãm oto

 

Người mẫu ăn vận trang phục khiêu khích ban đầu là một món "của lạ", sau rồi lại trở thành "đại dịch" khiến các nhãn hàng phải đau đầu xử lý.

Triển lãm ô tô tại Thượng Hải năm 2013 từng nhận phải vô số lời chỉ trích của các khách hàng. Nhiều người đi cùng trẻ nhỏ đã tỏ ra bức xúc và xấu hổ trước việc con cháu họ phải chứng kiến quá nhiều màn khoe thân lộ liễu của người mẫu xe hơi. Bên cạnh trang phục thiếu vải của người mẫu thì không ít triển lãm ô tô còn đưa ra nhiều chiêu câu khách rẻ tiền, chẳng hạn như múa cột, trưng bày đồ chơi kích dục, nhảy khiêu dâm... khiến một số hội chợ xe hơi biến hành một đại tiệc xác thịt đầy "độc hại" đối với trẻ vị thành niên. 

Không chỉ ảnh hưởng tới một bộ phận người xem mà người mẫu oto ăn vận hở hang còn làm những chiếc xe hơi đáng lẽ vốn phải là trung tâm của sự chú ý thì lại trở thành nhân vật phụ. Màn khoe thân gần như toàn phần của Can Lộ Lộ năm 2012 từng là chủ đề bàn tán của giới truyền thông Trung Quốc. Thời Báo Hoàn Cầu và Báo Thượng Hải từng nhận xét bộ ngực của cô người mẫu họ Can mới là ngôi sao của triển lãm chứ không phải bất cứ mẫu xế hộp sang trọng nào.

Tờ Trung Quốc Nhật Báo cũng nhận định: "Người mẫu ăn mặc thiếu vải gây xao nhãng tại các triển lãm xe hơi, cản trở các khách hàng tiềm năng ngắm nhìn các mẫu ô tô". 

img
Người mẫu bên xế hộp sang trọng

 

Trước vấn đề lạm dụng sử dụng người mẫu sexy tại các triển lãm xe hơi, báo chí trong nước và quốc tế, trong đó có cả Đài truyền hình Trung Quốc cũng phải lên tiếng phản ánh sự việc gây nhức nhối này. 

Sau sự kiện Can Lộ Lộ "làm loạn" triển lãm ô tô Bắc Kinh năm 2012, Văn phòng Nâng cao đạo đức Bắc Kinh đã phê bình ban tổ chức. Chính quyền Bắc Kinhcũng chỉ thị cho ban tổ chức hạn chế tối đa những màn khoe thân câu khách, cụ thể như bộ trang phục "mặc như không" của Can Lộ Lộ hay chiếc váy trong suốt, hở ngực của Lý Dĩnh Chi.

Tới đầu năm 2015, các cơ quan chức năng đã có biện pháp mạnh tay hơn. Trước ngày khai mạc triển lãm xe hơi Thượng Hải (diễn ra hôm 20.4.2015) chính quyền Thượng Hải đã đưa ra lệnh cấm người mẫu ăn vận sexy nhằm "tạo môi trường an toàn, trong sạch, lành mạnh".

Quyết định này cũng được giải thích là nhằm ngăn cản hiện tượng hỗn loạn có thể xảy ra, rút kinh nghiệm sau vụ 35 người chết do giẫm đạp lên nhau vào dịp năm mới tại Trung Quốc. 

Hôm 20.4 vừa qua, tại triển lãm xe hơi Thượng Hải đã ghi nhận sự vắng bóng của những chân dài mặc thiếu vải. Tại gian hàng của hãng xe T. chỉ có hai nam người mẫu mặc áo polo màu đen trong khi đó tại gian của hãng S., các người mẫu nữ mặc "kín cổng cao tường" với khăng quàng trên cổ. Các hãng ô tô chỉ còn biết cách "lách luật" bằng cách dùng các cô lễ tân hay nhân viên bán hàng ăn mặc sexy để vớt vát phần nào sự chú ý của quan khách.

img
Chân dài Lý Dĩnh Chi nổi lên từ nghề người mẫu xe hơi

 

Một người mẫu tên là Inner Soul, 28 tuổi tới từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tỏ ra tiếc nuối khi không còn được mặc váy đầm sexy và tạo dáng bên xe hợi như mọi năm. Theo đó thu nhập của cô cũng tụt giảm.

Theo chia sẻ của Innser Soul, với việc ăn vận khiêu khích, người mẫu có thể bỏ túi 16 - 32 triệu đồng/ngày tùy theo thương hiệu xe hơi. Nhưng năm nay, con số này sẽ bị giảm đi nhiều. Không chỉ thể, người mẫu còn phải cầm theo chổi và giẻ lau để đánh bóng xe hơi khi cần.  

Inner Soul cũng tỏ ra lo lắng với tương lại của mình. Cô cho biết điều đáng ngại là lệnh cấm tại Bắc Kinh, Thượng Hải sẽ mở đầu cho một loạt các lệnh cấm tại những tỉnh thành khác. Hiện cô người mẫu này dang tìm kiếm những hướng đi khác, chẳng hạn như làm mẫu cho tạp chí thời trang. 

Sự lo sợ của Inner Soul không thừa. Chính quyền Nam Kinh cũng cho biết họ sẽ học theo Thượng Hải để làm sạch các triển lãm xe hơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem