Mô hình kinh tế
-
Hội Nông dân tỉnh Sơn La chú trọng vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, từ đó giúp hội viên nông dân tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tạo việc làm và tăng thu nhập.
-
Thời gian qua, các mô hình kinh tế, khởi nghiệp, liên kết sản xuất trên địa bàn huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đang được nhân rộng, qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
-
Người mắc chứng tự kỷ có nhiều hạn chế về kỹ năng giao tiếp, thường gặp khó khăn trong việc hòa nhập xã hội. Đồng cảm với những số phận kém may mắn, anh Nguyễn Đức Trung - Người sáng lập Vietnam's Autism Projects (TP. Hà Nội) đã dành nhiều năm nghiên cứu và giúp đỡ người tự kỷ làm việc, hy vọng họ có cuộc sống tốt hơn.
-
Cách đây 6 năm, anh Phan Minh Tâm, ở khu vực Thới Bình 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) quyết định chuyển 4 công đất trồng bưởi, xoài sang trồng na Thái. Hiện nay, thu nhập của anh Tâm tăng gấp 5 lần so với trước đây.
-
Tỉnh Cà Mau có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi tôm. Thời gian qua, nhờ chú trọng liên kết mà nông dân thực hiện các mô hình nuôi tôm sinh thái như tôm - lúa, nuôi tôm dưới tán rừng đạt hiệu quả kinh tế cao, phù hợp xu thế phát triển.
-
Qúa trình xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bộ mặt làng quê đổi thay từng ngày. Đời sống nhân dân được nâng cao, bản làng nông thôn mới khang trang sạch đẹp.
-
Hướng đến Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ân Cát (Quảng Nam), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, đã có những đánh giá về hoạt động của Ban Chấp hành khóa VII và kỳ vọng, mong muốn về Ban Chấp hành khóa VIII.
-
Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang (Hà Giang) tiếp tục bắt tay vào xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Mặc dù còn nhiều khó khăn song đến nay chương trình vẫn đang nhận được sự tham gia tích cực của người dân.
-
Bà Trần Thị Ruyệt (SN 1968, ở phường Phú Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cùng chồng nuôi kết hợp cá, tôm, cua trong một hồ rộng khoảng 2.000m2. Cứ lứa nào thả xuống mà đủ kích cỡ là bà mang ra chợ Đồng Hới bán và thu về gần 300 triệu đồng/năm.
-
Những năm qua, xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương luôn quan tâm, thực hiện nghiêm những quy định trong việc trích ngân sách địa phương dành để xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) xã. Từ nguồn Quỹ này, Hội Nông dân xã Thái Dương đã "tiếp sức" cho nhiều hội viên trong phát triển sản xuất, kinh doanh.