-
Cháu xin mấy bác đừng có bắt học sinh tụi cháu học theo kiểu Việt Nam mà thi theo kiểu Mỹ, kiểu Úc nữa !
-
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng các em đã vượt khó vươn lên trở thành thủ khoa các trường đại học...
-
Đối với rất nhiều học sinh phổ thông, môn sử đang bị coi là môn học “khó nhằn”, thậm chí bị “kỳ thị”.
-
Con số hơn 34.000 tỷ đồng chi cho việc đổi mới sách giáo khoa phổ thông được Thứ trưởng Bộ GDĐT đưa ra đang gây "sốc" cho dư luận xã hội. Nhiều chuyên gia giáo dục hoài nghi về tính khả thi của đề án...
-
Ngoài ra, còn những định nghĩa vui về các môn học khác.
-
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết dự toán kinh phí cho đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015 khoảng 34.725 tỷ đồng.
-
Trong khi các môn tự nhiên như Vật Lý, Hóa học có hơn 60% học sinh chọn lựa, riêng môn tiếng Anh chiếm 70% - 80%, thì các môn xã hội như Lịch Sử, Địa lý đa số các trường THPT tại TP.HCM chỉ có khoảng 2% - 5% học sinh chọn lựa.
-
NTNN số 57 có bài phản ánh về tình trạng học sinh không chọn thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử, một số ý kiến cho rằng môn học này sẽ dần bị lãng quên. Ngày 7.3, PV NTNN đã có cuộc trao đổi với nhà sử học Dương Trung Quốc để làm rõ vấn đề này.
-
Góp ý về nội dung đổi mới thi tốt nghiệp của Bộ GDĐT ngày 13.2, lãnh đạo nhiều Sở GD cho rằng: việc coi Ngoại ngữ là một môn khuyến khích để cộng điểm, không bắt buộc thi là một bước đi lùi.
-
Trương Thương (sinh viên ĐH Luật Hà Nội) than thở: “Phải gọi là khủng khiếp mới đúng, để đăng kí được tín chỉ lần nào mình cũng phải thức trắng đêm”.