Một ngày giải ngân hơn 1 tỷ đồng, nông dân Quảng Ninh "vỡ òa" khi nhận vốn vay

Nguyễn Quý Chủ nhật, ngày 16/05/2021 08:35 AM (GMT+7)
Chỉ trong buổi chiều 14/5, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã giải ngân 1,25 tỷ đồng cho 23 hội viên từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh. Niềm vui "vỡ òa" đối với những hộ nông dân đang "khát" vốn.
Bình luận 0

Nhận vốn kịp thời

Dự án nuôi gà thương phẩm ở 2 phường Hoành Bồ và Đại Yên (TP.Hạ Long) được lập, với mục tiêu: Xây dựng và mở rộng mô hình Tổ nông dân liên kết phát triển chăn nuôi gà thịt giống gà thả vườn với chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng thời, góp phần chuyển đổi nhận thức của nông dân trong phường từ phương thức chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại theo phương pháp khoa học, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Một ngày giải hơn 1 tỷ đồng, nông dân Quảng Ninh "vỡ òa" khi nhận vốn vay  - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Quang Trung (khu phố 2, phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long) vui mừng khi nhận 100 triệu đồng vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh.

Dự án cũng nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân cho mỗi hộ từ 50-70 triệu đồng/năm trở lên. Ngoài ra, phổ biến trao đổi học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi gà thương phẩm, đảm bảo chất lượng theo sản xuất hướng hàng hóa, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nông dân và khuyến cáo nhân rộng trên địa bàn phường nói riêng và TP.Hạ Long nói chung.

Anh Nguyễn Quang Trung (khu phố 2, phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long) có mặt từ sớm tại trụ sở UBND phường Hoành Bồ để nhận vốn vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh.

"Vợ chồng em làm trang trại nuôi gà đã 8 năm nay, bình quân mỗi tháng xuất bán 2 tấn gà thương phẩm, thu nhập cũng khá ổn định, tuy nhiên quy mô còn hạn chế. Chính vì thế em mới dự định mở rộng trang trại. Đang loay hoay tìm vốn thì nhận được vốn vay của quỹ Hội Nông dân, thật không nói gì tả hết niềm vui này!", anh Trung xúc động.

Cùng tham gia Dự án, chị Trần Thị Khuê (khu 6, phường Đại Yên, TP.Hạ Long) từ khi biết được hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, chị mạnh dạn đầu tư trang trại. Số tiền 50 triệu đồng được giải ngân hôm nay (14/5) tuy là nhỏ so số tiền mà gia đình chị sắp đầu tư, nhưng lại là động lực lớn để chị tự tin với kế hoạch nuôi gà thương phẩm sắp tới.

Sự tăng trưởng ấn tượng của Quỹ

So với thời điểm 31/12/2010 (có 1,53 tỷ đồng), đến nay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh đã tăng lên 50,57 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh: "Đây là sự tăng trưởng ấn tượng, khẳng định hiệu quả và sự tin tưởng của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đối với hoạt động của Quỹ".

Một ngày giải hơn 1 tỷ đồng, nông dân Quảng Ninh "vỡ òa" khi nhận vốn vay  - Ảnh 2.

Số tiền 50 triệu đồng nhận được từ Quỹ là động lực để chị Trần Thị Khuê (áo kẻ) tự tin đầu tư trang trại.

Trong 10 năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp 5.031 lượt hộ vay vốn thông qua 760 dự án, mô hình phát triển sản xuất, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo an toàn. Nguồn vốn vay từ Quỹ được giải ngân đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng và kịp thời, phát huy hiệu quả.

Nhờ đó, đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Đồng thời, giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sản lượng cây trồng, vật nuôi có chuyển biến rõ rệt, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, và nâng cao vai trò của tổ chức Hội.

Các mô hình, dự án phát triển sản xuất đang triển khai đã bám sát quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương và có hiệu quả kinh tế cao.

Một ngày giải hơn 1 tỷ đồng, nông dân Quảng Ninh "vỡ òa" khi nhận vốn vay  - Ảnh 3.

Vùng trồng na Việt Dân (TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) được Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh đầu tư hỗ trợ.

Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đầu tư hỗ trợ các mô hình, dự án phát triển sản xuất sản phẩm OCOP, nông sản có thế mạnh của từng địa phương góp phần xây dựng, phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung của tỉnh.

Nhiều vùng sản xuất như: Vùng trồng vải chín sớm Phương Nam, vùng trồng chè Hải Hà, vùng trồng chè hoa vàng, ba kích Ba Chẽ, vùng nuôi tôm thẻ chân trắng Móng Cái, bảo tồn và phát triển vùng rươi cáy sông Cầm, vùng trồng na Việt Dân, Tiền An, vùng nuôi trồng thủy hải sản ven biển Quảng Yên, vùng nuôi nhuyễn thể Vân Đồn... đều đã nhận được hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, những dự án đã được Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ như: Dự án nuôi ngao hai cùi tại Vân Đồn, nuôi hầu đại dương tại Quảng Yên, trồng hoa Ly, trồng lan Hồ điệp tại Hoành Bồ, Đông Triều, phát triển quy mô và số lượng đàn gà Tiên Yên, đàn dê ở Bình Liêu, lợn Móng Cái... đến nay, đều đã cho kết quả tốt, được nhân rộng.

Ngoài việc ưu tiên các dự án đạt hiệu quả kinh tế cao, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện các dự án theo nhiệm vụ chính trị cấp bách từng thời kỳ của địa phương.

Cụ thể như đầu tư hỗ trợ nguồn vốn giúp các hộ nông dân chuyển đổi nghề khi tỉnh có chủ trương cấm khai thác tận diệt nguồn thủy hải sản; các hộ nông dân không còn đất để sản xuất và phải di chuyển tới nơi ở mới khi thực hiện các dự án phát triển hạ tầng; khôi phục tái đàn lợn sau ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi... góp phần thiết thực ổn định đời sống kinh tế và tinh thần của hội viên nông dân, ổn định an ninh, trật tự xã hội.

Một ngày giải hơn 1 tỷ đồng, nông dân Quảng Ninh "vỡ òa" khi nhận vốn vay  - Ảnh 4.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh chúc mừng các tổ hội nông dân nghề nghiệp mới thành lập ở phường Hoành Bồ (TP.Hạ Long).

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn, với việc tập huấn khoa học kỹ thuật, kiến thức quản lý, kinh doanh, kỹ năng bán hàng; kết nối các bên liên quan... Quỹ đã giúp hội viên xây dựng xây dựng thành công các thương hiệu nông sản theo chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Từ đó, hình thành các hợp tác xã kiểu mới, hoạt động hiệu quả, điển hình như: HTX Nông trang Vạn Yên, HTX hàu sữa Vân Đồn, HTX nông nghiệp Tân An, HTX Vải Chín sớm Phương Nam, HTX trứng vịt biển Đồng Rui...

"Thông qua hoạt động Quỹ, hoạt động của Hội đi vào thực chất, thiết thực. Hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, khẳng định hướng đi đúng đắn, cách làm sáng tạo, kịp thời của Hội Nông dân trong thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội" – ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem