Một nông dân biến đồng hoang thành ao tôm

Thứ sáu, ngày 24/09/2010 09:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những năm 80 của thế kỷ trước, ông Lê Văn Ẩn (ấp Long Thạnh, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) cùng gia đình ra cánh đồng Long Thạnh lập nghiệp.
Bình luận 0
img
Trên cánh đồng hoang ngày nào, giờ đây mỗi năm ông Lê Văn Ẩn thu về gần 150 triệu đồng.

Lúc bấy giờ nơi đây hoang sơ, thỉnh thoảng mới có 1 nóc nhà. “Ngày đó, mùa nước nổi nhà cửa, ruộng đồng ngập mênh mông, tui ráng cải tạo 1ha đất để làm 2 vụ lúa. Do ở đây không có điện, trường học, vợ chồng tôi phải gửi cả 3 đứa con về quê nội ở Thốt Nốt để đi học"- ông Ẩn nhớ lại.

Vào mùa nước nổi, cá tôm nơi đây rất nhiều, đặc biệt là tôm càng xanh. Năm 1992, ông lên bờ bao để nuôi tôm trong mùa nước nổi. Chưa sản xuất được tôm giống nên ông phải ra sông lớn mua tôm con về nuôi.

Hàng năm, vào tháng 6 âm lịch, thu hoạch lúa hè thu xong ông xuống giống tôm, sau 4 tháng thu hoạch tôm thương phẩm lại tiếp tục xuống giống vụ đông xuân. Mô hình lúa, tôm của ông đã được tỉnh Cần Thơ (cũ) cho nhân rộng.

Nhiều đoàn cán bộ, ND đến đây học hỏi kinh nghiệm. Ông Ẩn cho hay: "Khi đó ở tỉnh Cần Thơ, tui là một trong số ít người áp dụng mô hình lúa tôm đầu tiên, hiệu quả rất cao. Nuôi tôm trong mùa nước nổi cắt được được sâu bệnh hại lúa, sau đó làm lúa đông xuân sử dụng phân bón rất ít do nguồn cặn, bã từ tôm đem lại. ND rất thích mô hình này".

Gần đây, giá lúa bấp bênh, ông chuyển từ làm 2 lúa 1 tôm thành 1 lúa 1 tôm rồi chuyên canh 2 vụ tôm. Ông Ẩn cho biết: "Được tập huấn kỹ thuật bài bản, tui chuyển qua chuyên canh nuôi tôm càng xanh vì giá tôm lúc nào cũng cao nên lợi nhuận lớn hơn nhiều so với làm lúa".

Trong mùa nước nổi, mỗi ngày ông thu mua khoảng 100kg ruột ốc bươu vàng làm thức ăn cho tôm, qua đó tạo việc làm ổn định cho gần chục lao động ở địa phương, mỗi lao động kiếm được từ 30-60 nghìn đồng/ngày từ bắt ốc bươu vàng (mỗi mùa nước nổi, ao tôm của ông tiêu thụ khoảng 25 -30 tấn ốc). 5 năm trở lại đây, gia đình ông Ẩn liên tục được công nhận SXKD giỏi cấp thành phố với thu nhập trung bình 150 triệu đồng/năm.

Suốt cuộc đời làm ND, ông Ẩn đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen, huy chương... của các cấp, các ngành, nhưng điều ông vui nhất là được nhiều ND đến học hỏi mô hình của mình để làm giàu. Mới đây, ông được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm CLB nuôi tôm càng xanh với 27 hộ nuôi tôm trong xã tham gia.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Chủ tịch Hội ND xã Thạnh Mỹ cho biết: "CLB nuôi tôm càng xanh hoạt động rất hiệu quả, mô hình nuôi tôm càng xanh của ông Ẩn đang được nhân ra toàn xã. Năm nào mô hình này cũng đón nhiều đoàn ND trong và ngoài tỉnh đến để tham quan".

Mùa nước nổi năm nay đang về, dự kiến vụ tôm này, gia đình ông Ẩn thu khoảng 1,5 tấn tôm thương phẩm, lợi nhuận khoảng 70- 80 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem