Một phó phòng Công an tỉnh Thanh Hóa liên tục bị khủng bố, dọa giết

Thứ năm, ngày 14/08/2014 17:05 PM (GMT+7)
Thượng tá Đỗ Văn Cai, Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được 32 tin nhắn từ số máy lạ khủng bố, nhục mạ, dọa giết cả nhà liên tục trong 4 tháng.
Bình luận 0

Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tố lãnh đạo

Trong đơn tố cáo, ông Cai cho biết từ năm 2006 - 2012, một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra cùng một lãnh đạo và một số cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Thanh Hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bao che cho những đối tượng cộm cán trên địa bàn.

img

Trong 2 năm, thượng tá Cai liên tục làm đơn tố cáo cán bộ đơn vị mình có hành vi vi phạm pháp luật, bao che, bỏ lọt tội phạm.

Theo đó, các cán bộ trên đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án, che giấu bỏ lọt tội phạm, không ra quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Những cáo buộc trên được Thượng tá Đỗ Văn Cai viện dẫn từ một số vụ án đã xảy ra trước đó, điển hình như vụ Hoàng Văn Hiện phạm tội mua dâm người chưa thành niên xảy ra năm 2006.

Thượng tá Cai khẳng định lãnh đạo Công an TP.Thanh Hóa đã cố tình bao che cho Hiện, biến đối tượng này từ phạm tội sang “người có công”, tạo điều kiện để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và có cơ hội gây án.

Tiếp đó là vụ án của Lê Quang Cường (thôn Cốc Hạ, TP.Thanh Hóa) bị TAND TP.Thanh Hóa xét xử với tội danh “đe dọa giết người”. Cường là đối tượng cộm cán, từng có 5 tiền án tiền sự thế nhưng đích thân lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra đã có công văn số 18 ngày 1.11.2012 đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cường.

Cũng theo thượng tá Cai, thì 7 cán bộ Công an TP.Thanh Hóa đang nằm trong diện bị tố cáo về hành vi vi phạm thì lại được tăng lương, bổ nhiệm.

Bị khủng bố đe dọa trong thời gian tố cáo

Thượng tá Cai cho biết, trong 2 năm nay ông làm đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ những hành vi vi phạm, bỏ lọt tội phạm của những cán bộ trong đơn vị thì từ tháng 8.2012 cho đến hết năm 2012, tức trong vòng 4 tháng, ông liên tục nhận được tin nhắn từ một số máy lạ nhắn đến với nội dung nhục mạ, khủng bố, đe dọa đến tính mạng của ông và cả gia đình ông.

Số máy lạ này còn đọc vanh vách địa chỉ nơi con trai, con gái ông ở. Không những thế, từ đó cho đến nay, ông thường xuyên nhận được điện thoại dọa giết và phát hiện có người theo dõi. Ngay cả trong đêm thì cứ khoảng 1-2h sáng lại có người lạ đi đi lại lại ở cổng nhà.

Sự việc trên khiến cho gia đình ông mất ăn, mất ngủ. Ngôi nhà ông ở phải bao bọc kín bởi toàn bộ khung sắt, con dâu và cháu đang ở Hà Nội phải chuyển công tác lên Thái Nguyên, nơi đơn vị của con trai ông đóng quân để ở vì quá hoảng sợ.

img

Trong vòng 4 tháng, thượng tá Cai nhận được 32 tin nhắn đe dọa, nhục mạ, khủng bố ông và gia đình.

“Những tin nhắn từ số máy lạ đã xúc phạm đến cá nhân tôi và cả gia đình tôi, làm mất uy tín của tôi với người thân trong gia đình, bạn bè và cơ quan – nơi tôi đang công tác. Vợ con tôi lo lắng hoảng sợ đến mất ăn mất ngủ” – thượng tá Cai cho biết.

Cũng theo ông Cai thì tháng 11.2013, ông đã gửi đơn tố giác tội phạm, đề nghị khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, sau 6 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn của gia đình, thì ông nhận được quyết định không khởi tố vụ án. Trong quyết định nêu có 20 tin nhắn có nội dung làm nhục người khác nhưng hành vi chưa đủ căn cứ để khởi tố về tội làm nhục người khác. Không đồng tình với quyết định trên, ông Cai tiếp tục làm đơn khiếu nại nhưng cho đến nay vụ án vẫn không được khởi tố.

Ông Cai cũng bức xúc cho biết từ năm 2012 - 2014, trong khi cơ quan chức năng đang giải quyết đơn thư tố cáo thì ông bất ngờ nhận được quyết định chuyển công tác. Hiện ông đang giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa.

“Họ muốn chuyển tôi đi để tôi không còn tố cáo nữa nhưng tôi không từ bỏ mà sẽ tố cáo đến cùng cho đến khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Làm trong nghề như tôi mà còn bị đe dọa, đơn thư giải quyết không đúng huống hồ gì là dân đen. Không biết có còn công lý không?” – ông Cai nói.

Chiều 13.8, trao đổi với PV, ông Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa từ chối trả lời những thông tin cụ thể về những vụ việc được được ông Cai nêu trong đơn tố cáo. Tuy nhiên, ông Nghiêm khẳng định những gì ông Cai tố cáo là hoàn toàn sai sự thật và đã có kết luận của cơ quan chức năng.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem