Mùi hôi ở làng Việt Kiều được xử lý sau phản ánh của báo Dân Việt

Đình Việt Thứ năm, ngày 26/04/2018 10:50 AM (GMT+7)
Chủ tịch phường Mộ Lao cho biết, sau khi Dân Việt phản ánh, phường này đã phối hợp với các đơn vị khác khắc phục ngay cho người dân.
Bình luận 0

Sáng nay (26.4), thông tin đến PV Dân Việt – Chủ tịch phường Mộ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được phản ánh của Dân Việt về mùi hôi thối “tấn công” cư dân ở khu liền kề 6C thuộc làng Việt Kiều Châu Âu (phường Mộ Lao, quận Hà Đông) đơn vị này đã cho người kiểm tra và thấy vấn đề báo nêu là đúng.

img

Trước khi được xử lý, đoạn đường chạy qua khu liền kề 6C luôn có mùi hôi thối khó chịu. Ảnh: ĐV

Ông Tâm thông tin, theo kế hoạch hàng năm, phường đều cho nạo vét hệ thống cống ngầm trước mùa mưa. Nhưng khu vực liền kề 6C là điểm cuối cùng của hệ thống tiêu thoát nên không tránh được việc ứ đọng.

“Sau khi Báo điện tử Dân Việt phản ánh, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị khác khắc phục ngay cho người dân. Chúng tôi tiến hành nạo vét và xử lý trong hai ngày. Hiện nay mùi hôi thối ở khu liền kề 6C đã không còn”, Chủ tịch phường Mộ Lao thông tin.

Theo ông Tâm, qua kiểm tra, phát hiện tình trạng ứ đọng nước thải trong khu vực này có thể do các mảng bê tông, vật liệu xây dựng ùn ứ trong quá trình xây dựng gây ra.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, số nhà 34 cũng xác nhận, mùi hôi thối ở khu liền kề 6C đã không còn.

“Chúng tôi cảm ơn Báo điện tử Dân Việt đã thông tin kịp thời phản ánh của người dân. Sau khi báo thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý để người dân được yên tâm sinh sống”, bà Nguyệt vui mừng nói.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt có đăng tải bài viết: “Hà Nội: Sống giữa làng Việt Kiều quanh năm bị tra tấn bởi mùi hôi” phản ánh về tình trạng nhiều năm nay, người dân sống tại khu liền kề 6C làng Việt Kiều Châu Âu bị tra tấn bởi mùi hôi thối, tanh nồng từ nước thải từ hệ thống cống ngầm đặt dưới đoạn đường chạy qua khu dân cư.

Khu liền kề 6C là lô cuối cùng của Làng Việt Kiều Châu Âu, nằm sát khu dân cư An Lạc (cũng thuộc phường Mộ Lao). Đoạn đường chạy qua khu dân cư này dài khoảng 200m nhưng nhiều vị trí đã xuống cấp.

Trên mặt đường, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Tuy không phải là mùa mưa nhưng trước cửa một số nhà dân luôn có những bãi nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối, khó thở.

>>> XEM THÊM: Nghệ An: Xe chở cát, sỏi "quần nát" các tuyến đường

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem