Mỹ phê chuẩn việc bán 4 tàu khu trục

Thứ tư, ngày 09/04/2014 15:52 PM (GMT+7)
Trang tin Thông tấn xã Trung ương của Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin, ngày 7.4 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ chính thức thông qua phê chuẩn kế hoạch bán 4 tàu khu cho Đài Loan (Trung Quốc).
Bình luận 0
Theo đó Hạ viện Mỹ cũng đệ trình lên Chính phủ Mỹ phê chuẩn kế hoạch bán 4 tàu khu trục lớp Perry cho Đài Loan.

Bài báo cũng cho biết, 4 chiếc tàu khu trục đã qua sử dụng sẽ được bán cho Đài Loan (Trung Quốc), gồm: tàu khu trục USS Taylor (FFG-50), USS Gary (FFG-51), USS Carr (FFG-52) và USS Elrod (FFG-55).

img
Ảnh minh họa

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao thuộc Hạ viện Mỹ ngày 5 tháng 4 cũng cho biết, nếu không có gì thay đổi thì Hạ viện Mỹ sẽ thông qua kế hoạch này vào ngày 7.4, sau đó sẽ tiếp tục đệ trình lên Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Về vấn đề này, phía Trung Quốc thể hiện lập trường rất cứng rắn, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định rất nhiều lần rằng Trung Quốc kịch liệt phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc). Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ các chính sách một Trung Quốc và 3 Thông cáo chung giữa Trung-Mỹ, ngăn chặn bất kỳ hình thức bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc), tránh làm tổn hại quan hệ Trung-Mỹ và sự phát triển hòa bình của mối quan hệ hai bên Eo biển Đài Loan và Trung Quốc.

Hồi tháng 11 năm 2013 , Ủy ban đối ngoại thuộc Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật chính phủ Mỹ sẽ bán 4 tàu khu trục lớp Perry cho Đài Loan (Trung Quốc). Những chiếc tàu khu trục lớp Perry này sẽ được sử dụng để thay thế tàu khu trục lớp Knox đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng của Hải quân Đài Loan (Trung Quốc).

Tàu khu trục lớp Perry sẽ được trang bị các vũ khí hiện đại, cho phép phát hiện các tàu ngầm của đối phương từ khoảng cách xa.

Bạch Dương (Bạch Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem