Mỹ thừa nhận thu giữ tài sản của Nga không hợp pháp

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 19/05/2022 17:51 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận rằng Washington không có thẩm quyền hợp pháp để thu giữ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga.
Bình luận 0
Mỹ thừa nhận thu giữ tài sản của Nga không hợp pháp - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: Getty

Hôm 18/5, bà Yellen tiết lộ rằng mặc dù Mỹ không có thẩm quyền pháp lý, nhưng nước này sẽ đàm phán với các đối tác về những cách để buộc Moscow bồi thường nhằm giúp Ukraine tái thiết sau xung đột. 

Các quan chức châu Âu đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU), Mỹ cùng các đồng minh thu giữ tới 300 tỷ USD từ các tài sản ngoại tệ của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng bởi các lệnh trừng phạt.

Được biết, những tài sản này nằm ở nước ngoài nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của Nga.

Bà Yellen nói: "Chúng tôi vẫn đang xem xét vấn đề này, nhưng nói chung thì tại Mỹ, việc chính phủ thu giữ những tài sản đó là không hợp pháp ở thời điểm hiện tại".

Mặc dù thừa nhận không có quyền hợp pháp, bà nhấn mạnh rằng có khả năng giấy phép đặc biệt cho phép Nga thanh toán cho các trái chủ Mỹ sẽ không được gia hạn sau khi hết hạn vào tuần tới.

Giấy phép sẽ hết hạn vào ngày 25/5, và khoản thanh toán lớn tiếp theo cũng sắp đến hạn.

Điều này có thể khiến các quan chức Nga không còn nhiều thời gian để hành động. Điện Kremlin nhiều khả năng phải đối mặt với khoản nợ nước ngoài đầu tiên kể từ cuộc cách mạng Nga năm 1917.

Trong cuộc họp của nhóm G7 ở Washington trong tuần này, xung đột Ukraine vẫn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Bà Yellen kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính cho Kiev sau khi Ngân hàng Thế giới ước tính nước này phải chịu thiệt hại khoảng 4 tỷ USD mỗi tuần do ảnh hưởng của chiến sự.

Bà Yellen nói với các phóng viên trước cuộc họp: "Chi phí giúp Ukraine tái thiết sẽ vô cùng lớn, và Nga sẽ phải trả ít nhất một phần".

Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ lo ngại rằng những biện pháp này sẽ thiết lập tiền lệ và làm sụt giảm niềm tin của những nước khác trong việc cất giữ tài sản ngân hàng trung ương của họ ở Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem