Nga bị UEFA phạt 28.000 bảng vì để CĐV làm loạn

Chủ nhật, ngày 24/06/2012 06:51 AM (GMT+7)
Dân Việt - Do để CĐV nhà có những biểu ngữ không hợp lệ cũng như đốt pháo sáng trên khán đài trong trận thua 0-1 trước Hy Lạp tại vòng bảng Euro 2012 nên LĐBĐ Nga (RFS) đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 28.000 bảng.
Bình luận 0

Ở trận đấu cuối cùng với Hy Lạp tại vòng bảng, các CĐV Nga đã có những biểu ngữ không hợp lệ cùng với việc đốt pháo sáng trên khán đài sân vân động quốc gia ở thủ đô Warsaw, Ba Lan hôm 17.6 khi thủ quân Giorgios Karagounis đưa Hy Lạp vượt lên dẫn trước 1-0.

img
 

Với việc không kiểm soát được các fan hâm mộ của mình, liên đoàn bóng đá Nga đã bị tiểu ban kỷ luật của UEFA phạt số tiền 28.207 bảng (tương đương với 35.000 Euro).

Như vậy, đây là lần thứ 3, RFS phải nhận án phạt từ LĐBĐ châu Âu, bởi hành vi gây rối của các CĐV nhà. Trước đó, họ đã phải đóng phạt 150.000 USD do để fan hâm mộ đội nhà tấn công ban quản lý sân Municipal, Wroclaw, Ba Lan hôm 9.6.

Ngoài ra, LĐBĐ Nga còn bị UEFA phạt 37.800 USD sau khi các CĐV đến từ xứ sở bạch dương đã choảng nhau với fan hâm mộ Ba Lan bên ngoài sân vận động quốc gia ở thủ đô Warsaw trước trận đấu giữa hai đội diễn ra vào rạng sáng 13.6.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem