Nga không định cầu xin Mỹ tha thứ

V.N (Theo RT) Thứ tư, ngày 24/01/2024 15:39 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov cho biết mối quan hệ song phương Nga - Mỹ đã bị phá hủy bởi những người bịa ra "mối đe dọa từ Nga".
Bình luận 0
Nga không định cầu xin Mỹ tha thứ- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow không chịu trách nhiệm về việc quan hệ Mỹ-Nga xuống mức thấp nhất mọi thời đại, đồng thời nhấn mạnh rằng gánh nặng khôi phục mối quan hệ này hoàn toàn thuộc về Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News hôm thứ Hai, khi được hỏi về tiềm năng cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington trong bối cảnh căng thẳng về Ukraine, ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga sẽ không chủ động sửa chữa chúng vì không phải đất nước của ông đã làm hỏng chúng. ngay từ đầu.

"Chúng tôi sẽ không… chạy đến Washington: 'Chú Sam, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi đã cư xử không đúng'. Chúng tôi không có gì để phàn nàn cả" - ông Lavrov nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa hai cường quốc đã bị phá vỡ bởi "những người đã tạo ra mối đe dọa từ Nga" và "những người đã phớt lờ thiện chí to lớn mà Tổng thống Vladimir Putin thể hiện trong hai nhiệm kỳ đầu tiên của ông". Theo ông Lavrov, các nhà hoạch định chính sách phương Tây cho rằng nhà lãnh đạo Nga "rất tử tế" và cố gắng kiềm chế ông ấy, đó là một sai lầm.

Ông Lavrov tiếp tục lấy làm tiếc rằng thế hệ chính trị gia hiện nay ở Washington dường như đã không rút ra được bài học nào từ những gì ông mô tả là "những chính sách không thể chấp nhận được mà Mỹ bắt đầu thúc đẩy" vào đầu những năm 1990.

Bình luận của Bộ trưởng được đưa ra sau khi ông Putin hồi tháng trước thừa nhận rằng ông là một người "ngây thơ" khi bắt đầu sự nghiệp chính trị vì ông tin rằng không có lý do cơ bản nào để Nga và phương Tây xung đột sau sự sụp đổ của Liên Xô. Tuy nhiên, ông nói rằng sau đó ông nhận ra rằng các nước phương Tây đang tìm cách chia cắt nước Nga thành nhiều thực thể nhằm đạt được nhiều ảnh hưởng toàn cầu hơn.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga rơi vào tình trạng khó khăn sau khi xung đột Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, khi Moscow lên án Washington và các nước phương Tây khác đưa ra các biện pháp trừng phạt chưa từng có và gửi vũ khí tới Kiev. Điện Kremlin lập luận rằng việc chuyển giao vũ khí sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột nhưng không thay đổi kết quả của nó.

Một vấn đề lớn khác trong quan hệ song phương là việc NATO ngày càng mở rộng về phía biên giới Nga, điều mà Moscow coi là mối đe dọa hiện hữu. Nga cho rằng mong muốn gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới xung đột hiện nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem