Nga nghiên cứu chế tạo các "đoàn tàu hạt nhân" mới

Thứ năm, ngày 27/12/2012 17:28 PM (GMT+7)
Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga cho đến năm 2020 sẽ chế tạo nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống tên lửa đường sắt chiến lược (BZHRK) mới.
Bình luận 0

Công việc thiết kế-thí nghiệm trong khuôn khổ của dự án này đang được tiến hành.

Theo ước tính sơ bộ, các "đoàn tàu hạt nhân" đầu tiên của Nga sẽ được đưa vào phục vụ trong biên chế của lực lượng tên lửa chiến lược sau năm 2020.

Cho đến năm 2005, trong trang bị của Nga hiện có 12 BZHRK loại 15P961 "Cừ khôi" với 36 bệ phóng tên lửa đạn đạo RT-23 UTTH đặt tại ba sư đoàn: Sư đoàn Tên lửa số 10 nằm ở tỉnh Kostroma, Sư đoàn số 52 ở tỉnh Perm và Sư đoàn số 36 ở tỉnh Krasnoyarsk.

Liên Xô trước đây bắt đầu phát triển các hệ thống này từ năm 1969, và trung đoàn BZHRK đầu tiên nhận nhiệm vụ trực chiến vào năm 1987.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem