Sắp diễn ra Ngày hội Văn hoá - Thể thao dân tộc Mông tại Thái Nguyên sau 3 năm tạm dừng

Hà Thanh - Kiều Hải Chủ nhật, ngày 16/04/2023 19:26 PM (GMT+7)
Sau 3 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, UBND huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) thống nhất sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông năm 2023 tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, vào ngày 21/4 tới.
Bình luận 0

UBND huyện Đồng Hỷ vừa có kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao dân tộc Mông tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng vào ngày 21/4 tới đây. Đáng chú ý, ngày hội được tổ chức lại sau 3 năm tạm dừng vì dịch Covid-19.

Theo đại diện UBND huyện Đồng Hỷ, đây là lần thứ 6 ngày hội được tổ chức với mục đích nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời khích lệ khả năng sáng tạo các giá trị văn hóa mới, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển xã hội với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa với quảng bá hình ảnh du lịch huyện Đồng Hỷ.

Thái Nguyên: Sắp diễn ra ngày Hội văn hoá thể thao dân tộc Mông tại Bản Tèn - Ảnh 1.

Ngày hội văn hoá thể thao dân tộc Mông ở Bản Tèn với nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: TTVHTT huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Việc tổ chức chương trình góp phần tạo tiền đề và hình thành không gian văn hoá để phát triển du lịch tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, nhằm thực hiện thành công một trong ba đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, đó là: Hình thành và phát triển chuỗi các điểm du lịch sinh thái, hang động, văn hoá, tâm linh, di tích lịch sử gắn với phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho ngày hội, ngay từ những tháng cuối năm 2022, UBND huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hỗ trợ giống hoa tam giác mạch và kỹ thuật để phối hợp cùng bà con nhân dân tại xóm Bản Tèn trồng trên diện tích 7,1ha. 

Bên cạnh đó, tiến hành phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực này như: Đường đi dạo khu vực trồng hoa với tổng chiều dài 3km, bãi đỗ xe với diện tích 1.500m2, xây dựng cầu tạm, lắp đặt các tiểu cảnh, pa nô, biển chỉ dẫn...

Tham gia các hoạt động tại Ngày hội lần này có trên 300 diễn viên, vận động viên đến từ 9 xóm có đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại địa bàn huyện Đồng Hỷ, tham gia thi sức, đua tài ở các nội dung: Thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; thi văn nghệ; múa khèn, thổi sáo; thi nấu thắng cố; đồ mèn mén; thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian.

Các hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là hoạt động sinh hoạt văn hoá mang tính cộng đồng, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, tôn vinh các giá trị văn hoá, bản sắc văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông huyện Đồng Hỷ; góp phần củng cố lòng tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem