Nghệ An: Xe chở cát, sỏi "quần nát" các tuyến đường

Mỹ Hà- Hằng Lê Thứ tư, ngày 25/04/2018 19:31 PM (GMT+7)
Tuyến đường liên xã Nam-Bắc-Đặng  qua huyện Đô Lương (Nghệ An) hàng ngày có rất đông xe chở cát, sạn chạy qua không chỉ gây sụt lún mà còn để cát, sỏi rơi vãi, bụi bay mù mịt làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Bình luận 0

Tuyến đường liên xã Nam – Bắc – Đặng có chiều dài 7 km được nâng cấp đổ nhựa và đưa vào sử dụng từ năm 2011, trong đó đoạn đường từ bến cát của một doanh nghiệp đến khu vực xóm 6 xã Nam Sơn dài hơn 1 km.

Ba năm nay, từ khi bến khai thác cát, sỏi của Công ty TNHH Thái Cực đi vào hoạt động, nhiều hộ dân sống ở đây thường xuyên phải hứng chịu cảnh, trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù mịt do cát rơi vãi.

Ông Lê Hữu Thường (ở xóm 3, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết: “Gia đình tôi ở sát con đường này, phải sống khổ sở do xe chở cát, sạn thường xuyên đi lại bụi mù mịt. Không chỉ gây ảnh hưởng sức khỏe mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vì đường xuống cấp”.

img

Mỗi ngày có hàng chục xe chở cát, sỏi chạy qua tuyến đường.

Theo ghi nhận của PV, mỗi ngày có tới hàng chục chiếc xe chở cát, sạn không phủ bạt, chở quá tải trọng, thậm chí có nhiều xe tự chế đến tại bãi tập kết của Công ty TNHH Thái Cực.

Trong đó, xóm 6 xã Nam Sơn chịu tác động nhiều nhất, các trục đường đều bị cát vùi lấp. Những nơi không bị vùi lấp thì lại sụt lún do trọng lượng xe chở quá tải, gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Trần Thị Phương-Quản lý bến bãi khai thác cát của Công ty TNHH Thái Cực ở xã Bắc Sơn cho biết: “Công ty TNHH Thái Cực đã được cấp phép khai thác đầy đủ. Việc xe chở cát, sỏi gây rơi vãi trên đường là do các chủ xe chở cát không đảm bảo đúng trọng lượng chở cát, không phủ bạt, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Chúng tôi đã yêu cầu chủ xe phủ bạt đầy đủ nhưng có nhiều chủ xe lại muốn chở được nhiều, trong khi đó chúng tôi lại không có quyền xử phạt. Tuy nhiên, trước những phản ánh của người dân, Công ty cũng đã thuê người quét dọn vào mỗi buổi chiều”.

img

Người dân tại xã Bắc Sơn bức xúc trước tình trạng xe chở cát, sỏi rơi vãi.

Để giải quyết tình trạng này, đầu năm 2018, UBND huyện Đô Lương đã làm việc lãnh đạo 3 xã cùng Công ty TNHH Thái Cực bàn giải pháp tháo gỡ, trong đó đã trực tiếp giao cho công ty trong quá trình vận chuyển không được cho chở cát ướt, chở quá tải, hàng ngày phải cho người quét dọn và trích kinh phí để sửa chữa đường, nhưng đến nay đã nhiều tháng trôi qua mà công ty vẫn chưa thực hiện, đường vẫn hỏng, cát bụi vẫn bay mù mịt mỗi khi xe chạy qua.

img

Chị Trần Thị Phương -Quản lý bến bãi của công ty Thái Cực tại xã Bắc Sơn trao đổi với PV về việc xe chở cát sỏi gây ô nhiễm và đường xuống cấp.

Ông Nguyễn Hữu Đức-Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, Đô Lương cho biết: “Lâu nay cử tri, cán bộ và nhân dân không đồng tình đã phản ánh nhiều lần. Chúng tôi cũng đã đề nghị công ty có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giám sát để đảm bảo không chở quá khổ, quá tải… nhưng công ty cũng chưa thực hiện kịp thời, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân”.

Mùa nắng nóng đến và đây cũng là thời điểm xây dựng nhiều vì vậy số lượng xe chở cát, sạn gia tăng, điều này đồng nghĩa với việc người dân Bắc Sơn và Nam Sơn, cũng như người đi qua đoạn đường này phải sống chung với cảnh đường xuống cấp, cát, bụi mù mịt làm ảnh hưởng đến sức khỏe người đi đường.

Người dân kêu trời vì ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng khi tham giao thông. Công ty khai thác cát lại không đủ thẩm quyền để xử lý. Còn trách nhiệm xử lý của chính quyền lại không được thực thi. Vậy cơ quan nào phải chịu trách nhiệm cho việc này?                                                                                    

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem