Nghiên cứu khoa học
-
GS Nguyễn Đình Đức mới đây chính thức trở thành thành viên Ban biên tập tạp chí về khoa học công nghệ hàng không vũ trụ của quốc tế. Ông là người đầu tiên và duy nhất của Việt Nam làm việc tại đây.
-
ĐH Quốc gia TP.HCM tuyển dụng 65 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong đợt đầu của Chương trình VNU350. Đơn vị này cũng tuyên bố chi từ vài trăm đến vài chục tỷ đồng cho các đề tài nghiên cứu khoa học.
-
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, ĐHQGHN, vừa là nhà khoa học, vừa là nhà giáo đã có nhiều cống hiến cho nền khoa học trong nước và thế giới.
-
Cách TP.HCM chỉ khoảng 80km, Trại rắn Đồng Tâm được xem là điểm đến thú vị đầy hồi hộp dành cho du khách đến với tỉnh Tiền Giang của miền Tây sông nước.
-
Với tinh thần hiếu học, sự sáng tạo cùng tính tiên phong, nữ sinh đã chinh phục được các thành tích tiêu biểu khi nhiều năm liền là Sinh viên 5 tốt, giải thưởng về Nghiên cứu khoa học, có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào sinh viên.
-
Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc, đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học Việt Nam đã thật sự có năng lực để công bố quốc tế và hòa nhập thế giới. Số lượng công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín đến nay đã tăng hơn 4 lần.
-
Kiểm toán Nhà nước khẳng định một số điện thoại được phóng viên sử dụng để trao đổi do các đơn vị cung cấp cho thấy, không phải phóng viên của Báo Kiểm toán và Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán điện đặt vấn đề, đề nghị đơn vị hỗ trợ kinh phí để KTNN tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập ngành.
-
Nếu những dãy núi đá tạo nên diện mạo cảnh quan thiên nhiên đẹp kỳ vĩ của Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu Non nước Cao Bằng thì từng viên đá hiện diện làm nên công trình nhà sàn đá, cổng đá, tường rào đá... hình thành không gian kiến trúc cổ độc đáo đại diện cho dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô... Cao Bằng.
-
Nguyễn Đình Song Thanh (27 tuổi) vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Y sinh học về tế bào gốc tại Đại học Tsukuba, Nhật Bản. Hiện tại, chàng trai đang chuẩn bị hồ sơ học lên Tiến sĩ.
-
Các nghiên cứu khoa học cho thấy “hệ thần kinh ruột là bộ não thứ hai của con người”, khi đường ruột không khỏe thì tâm trạng khó vui.