Người chết vì lũ tăng vọt, mưa ngớt, dân lại lo thủy điện xả nước

Đình Thiên Thứ hai, ngày 19/12/2016 12:01 PM (GMT+7)
Con số người dân tử vong vì mưa lũ ở miền Trung tiếp tục tăng từng ngày. Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu theo dõi chặt lưu lượng xả của các hồ chứa…
Bình luận 0

Sáng 19.12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho hay, số người dân chết vì mưa lũ ở miền Trung tăng vọt. Hiện có tới 24 người dân tử vong, 2 người đang mất tích và 16 người bị thương bởi đợt mưa lũ vừa qua.

img

Thanh niên di dời người già đi tránh lũ.

Mưa lũ liên tiếp đổ xuống đã làm 332 nhà dân bị sập đổ, cuốn trôi hay hư hỏng nặng. Đến cuối ngày 18.12, còn 6.150 nhà dân của tỉnh Bình Định bị ngập.

Theo thống kê sơ bộ, toàn miền Trung có 19.128ha lúa; 9.806ha hoa màu và 3.778ha cây trồng hàng năm bị ngập, hư hại; 1.381 con gia súc, 62.346 con gia cầm bị chết. Hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị hư hỏng, sạt lở đất đá; hàng chục km kênh mương bị sạt lở. Ước tổng thiệt hại bằng tiền do đợt lũ này gây ra đã vượt 1.500 tỷ đồng.

Trước thiệt hại nặng nề của nhân dân miền Trung, các đơn vị, cơ quan tổ chức từ trung ương đến địa phương đã vào cuộc hỗ trợ khẩn cấp. Tính đến 21h ngày 18.12, các đơn vị đã hỗ trợ 23 tấn lương khô cho 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên; 25.690 thùng mì tôm, 10.588 thùng nước khoáng, 10 tấn gạo cho Quảng Ngãi.

Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết thêm, hiện lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đang xuống. Dự báo, mực nước các sông khác từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống. Mực nước sông Cái ở huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Ninh Thuận dao động ở mức BĐ1-BĐ2, các sông ở Bình Thuận có dao động nhỏ. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn xuống mức 7,5m, trên BĐ2 0,5m.

Trong khi đó, Bộ Công Thương cho hay, tính đến 7h ngày 18.12, có 46 hồ đang xả tràn. Trong đó khu vực Tây Nguyên có18 hồ, khu vực Bắc Trung Bộ có 4 hồ, và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có tới 23 hồ.

Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục kiểm tra lưu lượng xả nước của các hồ chứa. Các địa phương tiếp tục hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho nhân dân vùng bị ngập, nhất là các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân nào bị đói, rét theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem