Người có công mòn mỏi chờ hỗ trợ xây nhà: Huyện đã ứng tiền chi trả

Quỳnh Nga-Lam Khê Thứ ba, ngày 04/07/2017 11:06 AM (GMT+7)
Sau hơn 2 năm mòn mỏi chờ đợi, các đối tượng chính sách của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) dường như vỡ òa trong hạnh phúc khi đã nhận được tiền hỗ trợ xây nhà đối với người có công.
Bình luận 0

Trước đó Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã có bài phản ánh về việc người có công ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) “mòn mỏi” chờ tiền hỗ trợ xây nhà. Nội dung phản ánh các đối tượng người có công sau khi được tỉnh phê duyệt, các đối tượng nằm trong diện được hỗ trợ theo QĐ số 22/213/QĐ-TTg của Chính phủ đối với người có công đã tìm mọi cách để “xoay” tiền xây nhà. Thế nhưng, nhà đã xây xong lại phải sống trong cảnh “mòn mỏi” chờ tiền hỗ trợ.

Sau khi báo chí đăng tải, UBND huyện Can Lộc đã quyết định tạm ứng kinh phí từ nguồn ngân sách của huyện để chi trả tiền hỗ trợ xây nhà đối với người có công. Theo QĐ 22/2013/QĐ – TTg, có 2 mức hỗ trợ cho người có công: “trường hợp xây mới được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; trường hợp sửa chữa được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

img

img

Người có công ở xã Tùng Lộc huyện Can Lộc vui mừng đến nhận tiền hỗ trợ xây nhà. Ảnh Quỳnh Nga

Cầm trên tay 10 triệu đồng, ông Nguyễn Đức Phiệt (97 tuổi, xóm Tây Vinh, xã Tùng Lộc, Can Lộc), không dấu nổi niềm xúc động. 

“Tôi là thân nhân của liệt sỹ nên khi có chủ trương hỗ trợ người có công làm nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ –TTg của Chính phủ, gia đình tôi thuộc vào diện này. Được sự vận động của địa phương tôi cũng vay mượn để xây căn nhà này. Căn nhà này được xây xong năm 2013 nhưng đến nay tôi chỉ mới nhận được 30 triệu đồng tiền hỗ trợ. Sau bao năm chờ đợi nay (ngày 3.7) tôi đã nhận được 10 triệu đồng còn lại”.

Trao đổi với PV, ông Đặng Thọ Liễu-Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết: “Theo QĐ số 22/2013/QĐ – TTg xã Tùng Lộc có 32 nhà làm mới và sửa chữa. Tuy nhiên, tiền hỗ trợ từ trên rót về nhỏ giọt nên rất khó để chúng tôi cân đối, chi trả. Nay, toàn xã còn 23 trường hợp đã được UBND huyện rót về 400 triệu để chi trả cho 23 đối tượng còn lại”.

Ông Võ Xuân Phong- Trưởng phòng LĐTBXH huyện Can Lộc xác nhận: “Trên địa bàn huyện Can Lộc có 510 nhà nằm trong diện được hỗ trợ theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg của Chính phủ. Đến cuối 2016 đã hỗ trợ được 408 nhà gồm 213 nhà xây mới và 195 nhà sửa chữa. Hiện, còn 59 nhà chưa được hỗ trợ. Thấu hiểu được khó khăn của người dân, UBND huyện đã quyết định tạm ứng kinh phí từ nguồn ngân sách của huyện với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng để chi trả cho các đối tượng còn lại. Công việc này sẽ được hoàn thành trước ngày 27.7”.

Tỉnh Hà Tĩnh có 5.118 được UBND tỉnh phê duyệt thuộc đối tượng xây mới và sửa chữa nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg của Chính phủ, tổng kinh phí là 153,64 tỷ đồng, nguồn kinh phí này 100% đều thuộc ngân sách của Trung ương cấp. Đến nay, nguồn kinh phí của Trung ương cấp về mới được 41,99 tỷ đồng, cấp cho 1.105 đối tượng (đạt 27%). Trước thực trạng người có công làm mới và sửa chữa nhà nhưng mãi không nhận được tiền hỗ trợ HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND tỉnh trích 122,94 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách địa phương để cấp cho các huyện, thành phố, thị xã. Tính đến ngày 31.12.2016, trên toàn tỉnh đã giải ngân cho 4.202 hộ hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 121,76 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem