Người nghèo được mua hàng “0 đồng” dịp cận Tết Nguyên đán

Chinh Hoàng - Thanh Bình Thứ ba, ngày 25/01/2022 17:34 PM (GMT+7)
Phiên chợ “0 đồng” được tỏ chức tại UBND phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức vào dịp cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm phục vụ cho những bà con nghèo, trong đó có trẻ em khuyết tật bẩm sinh.
Bình luận 0

Phiên chợ Tết "0 đồng", được Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A (TP.Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức vào chiều ngày 25/1. Tại đây, nhu yếu phẩm được ban tổ chức bày biện sẵn trong 12 gian hàng có khoảng cách nhằm đảm bảo phòng dịch Covid-19. Người đến "mua hàng" chỉ việc lựa chọn những phần quà có danh mục phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Người nghèo được mua hàng “0 đồng” dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Có 12 gian hàng "0 đồng" được bày biện có khoảng cách, để phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ cho bà con nghèo dịp cận Tết Nguyên đán. Ảnh: Thanh Bình

Có khoảng 120 khách hàng đến phiên chợ "0 đồng" hôm nay, tất cả đều có hoàn cảnh đáng thương và mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau. Em Lê Hoàng Hải, 16 tuổi khuyết tật phải bán vé số dạo nuôi ông bà ngoại; chị Phan Thị Hồng Đào (46 tuổi) hàng ngày làm bạn với đôi quang gánh mua phế liệu; anh Trần Thế Minh, 38 tuổi chạy xe ôm bữa có bữa không lại phải lo cho người thân mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Trần Thị Phương Thảo (65 tuổi) ra về với túi hàng khá "nặng" và ấm áp tình người bà nghẹn ngào: "Tết này nhà tôi yên tâm rồi, tôi rất cảm ơn chính quyền và các mạnh thường quân".

Người nghèo được mua hàng “0 đồng” dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Phương Thảo (65 tuổi) ra về với túi hàng khá "nặng" và ấm áp tình người bà nghẹn ngào: "Tết này nhà tôi yên tâm rồi, tôi rất cảm ơn chính quyền và các mạnh thường quân".Ảnh: Thanh Bình

Được biết, kể từ khi TP.HCM bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội (1/10/2021), phường Tăng Nhơn Phú A cũng tiến hành mở "Phiên chợ 0 đồng", duy trì đều đặn mỗi tháng/lần. Đây cũng là lần thứ tư mô hình nhân văn này hoạt động. Đã có tổng cộng 535 người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận những giỏ quà trị giá từ 350.000 đồng/phần. Đơn hàng cũng khá phong phú, trong đó gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương luôn "hiện diện".

Bà Lê Kiều Hồng Nguyệt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A - tâm sự: "Phiên chợ ấm tình người này hoạt động được chính là nhờ tấm lòng của nhiều mạnh thường quân. Dịch bệnh khiến ai cũng gặp khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng nhường cơm sẻ áo. 

Có nhà hảo tâm gợi ý ăn tết xong liền sớm "khai trương" Phiên chợ "0 đồng" tân niên, giúp bà con nghèo tiếp tục có thực phẩm tạm dùng trong khi chờ có việc làm và thu nhập". 

Bà Nguyệt cho biết thêm, cũng trong phiên chợ cuối năm này, mỗi người còn được chọn những bộ quần áo vừa ý được các nhà tài trợ trưng bày sẵn. Vừa có ăn vừa có mặc là ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ chương trình này.

Chung tấm lòng "lá lành đùm lá rách", bà Bùi Thị Bên, 55 tuổi, cư ngụ tại khu phố 2, cũng 'thâm niên" hàng chục năm làm việc thiện. Hàng tuần, bát cháo chan chứa tình người của bà góp phần xoa dịu cơn đau cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Lê Văn Việt. Gần đó, "hàng xóm" của bà Bên là vợ chồng lương y Đỗ Huy, 45 tuổi bền bỉ nấu cơm miễn phí tặng người cơ nhỡ. Ngôi nhà số 63 Man Thiện, phường Hiệp Phú của ông Huy trở thành địa chỉ quen thuộc vào bữa trưa các ngày thứ: 3, 5, 7 hàng tuần.

Từ tháng 5/2020 đến nay Đảng ủy và UBMTTQVN phường Long Trường được Công ty Rio Land tài trợ tổng cộng hơn 45 tấn gạo, đảm bảo cho Cây ATM gạo "Thạch Sanh" chứa những hạt gạo ân tình.Mang lại bữa cơm cho hàng ngàn lượt người dân bị ngưng việc làm do dịch bệnh.

Cách đây hai ngày, UBND phường và UBMTTQVN phường Hiệp Phú cũng vừa mở "Gian hàng 0 đồng" cho người dân "đi chợ" Tết. Hơn 350 người được trao những món quà từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, xuân đã đến sớm và mang lại niềm vui cho những mảnh đời kém may mắn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem